Từ ngày 3 - 31/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra chuỗi hoạt động với chủ đề “Bác Hồ trong trái tim đồng bào”, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật mở ra không gian giao lưu, trải nghiệm và gắn kết cộng đồng. Qua đó, Làng tiếp tục giới thiệu những nét văn hóa, phong tục tập quán truyền thống đặc sắc, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, vùng miền và thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Đặc biệt, các hoạt động tháng 5 còn góp phần lan tỏa sâu rộng tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, phong cách của Người bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống sinh hoạt, lao động và sáng tạo văn hóa của đồng bào các dân tộc và du khách tại Làng.
Điểm hẹn văn hóa hấp dẫn trong tháng Năm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Tham gia chuỗi hoạt động có đồng bào 16 dân tộc như: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Raglai, Ê Đê, Khmer; cùng sự góp mặt của 11 địa phương có đồng bào hoạt động thường xuyên tại Làng như: Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cần Thơ. Riêng hai ngày 16 - 17/5/2026, có thêm khoảng 25 đồng bào dân tộc Tày, Nùng từ tỉnh Thái Nguyên tham gia hoạt động điểm nhấn.
Trong tháng 5, hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm được tổ chức với các chương trình tái hiện nghi lễ truyền thống, giao lưu dân ca dân vũ, trưng bày chuyên đề và hoạt động cuối tuần.
Điểm nhấn là hoạt động tái hiện nghi lễ cầu an, giải hạn của dân tộc Tày, Nùng (Thái Nguyên), một nghi lễ truyền thống mang ý nghĩa cầu bình an, xua đi điều xui rủi, hướng tới cuộc sống no ấm, thuận hòa. Nghi lễ được thực hiện theo đúng phong tục, với sự tham gia của thầy Then, thầy Tào và các nghi thức cúng lễ trang trọng, mang đậm yếu tố tâm linh và giá trị văn hóa cổ truyền.
Cùng với đó là không gian hội với các trò chơi dân gian như ném còn, đi cà kheo, nhảy sạp…, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng, gắn kết cộng đồng.
Chương trình dân ca dân vũ “Việt Bắc nhớ Bác Hồ” mang đến những làn điệu Then, Sli, Lượn, tiếng đàn Tính mộc mạc mà sâu lắng. Trong sắc áo chàm Việt Bắc, đồng bào gửi gắm tình cảm kính yêu Bác Hồ qua những câu hát, điệu múa đậm bản sắc dân tộc.
Người dân và du khách có dịp hoà mình vào không gian văn hoá đậm nét văn hoá các dân tộc.
Bên cạnh đó, các chương trình như “Quà tháng Năm dâng Bác”, “Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên” hay các hoạt động giao lưu cuối tuần tiếp tục khắc họa tình cảm thiêng liêng của đồng bào các dân tộc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Không gian trưng bày ảnh “Bác Hồ trong trái tim đồng bào” giới thiệu khoảng 50 bức ảnh tư liệu quý, tái hiện hình ảnh Bác Hồ trong đời sống tinh thần của các dân tộc Việt Nam, góp phần lan tỏa tình cảm thiêng liêng đối với Người.
Điểm đặc biệt của chuỗi hoạt động tháng 5 là sự gắn kết giữa văn hóa và đời sống thường nhật của đồng bào tại Làng. Từ lao động sản xuất, trồng trọt, chăm sóc vườn cây, đến trình diễn nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, chế tác nhạc cụ… tất cả đều được giới thiệu như một phần của không gian văn hóa sống động.
Du khách còn được trải nghiệm ẩm thực truyền thống với những món ăn đặc trưng của từng dân tộc như xôi đồ, cá nướng, thịt gác bếp, khau nhục, các món từ cà phê, mật ong rừng, hay các sản phẩm nông nghiệp bản địa đặc sắc.
Song song với đó là các hoạt động trải nghiệm văn hóa như nhảy sạp, đi cà kheo, đánh chắt, ô ăn quan, tô tượng, vẽ tranh cát, thử trang phục dân tộc…, tạo không gian tương tác gần gũi giữa du khách và đồng bào.
Thông qua việc tái hiện đời sống văn hóa hằng ngày, giới thiệu phong tục, nhà ở truyền thống, trình diễn nghề thủ công và tổ chức các trò chơi dân gian, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là “ngôi nhà chung” lưu giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam.
Đặc biệt, các hoạt động gắn với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được lồng ghép xuyên suốt, góp phần bồi đắp tình cảm, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ di sản văn hóa trong cộng đồng.
Tháng 5 tại Làng không chỉ là một chuỗi sự kiện, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn văn hóa, nơi mỗi câu hát, mỗi điệu múa, mỗi nghi lễ đều mang trong mình hơi thở của lịch sử và tình cảm thiêng liêng hướng về Bác Hồ kính yêu.