08:12 07/08/2018

Điểm chuẩn của các trường đại học đào tạo ngành y giảm mạnh

Đến nay hầu hết các trường ĐH đã công bố điểm trúng tuyển, nhìn chung điểm chuẩn vào các trường ĐH Y năm nay giảm mạnh so với kỳ tuyển sinh năm trước.

Học viện Quân y năm nay có điểm trúng tuyển giảm nhiều nhất trong các trường ĐH đào tạo ngành y. Theo đó, điểm chuẩn của khối A00 giảm đến 8,95 điểm so năm ngoái, xuống còn 20,05 điểm đối với thí sinh nam miền Bắc; giảm đến 6,65 so với năm ngoái đối với thí sinh nam miền Nam. Điểm chuẩn tổ hợp B00, đối với thí sinh nam miền Bắc là 22,35; thí sinh nam miền Nam là 21,06; thí sinh nữ miền Bắc là 24,2 và thí sinh nữ miền Nam là 24,15. Năm 2017, điểm chuẩn với thí sinh xét theo tổ hợp B00, đối với thí sinh nam miền Bắc là 27,75 và thí sinh nam miền Nam là 27; thí sinh nữ miền Bắc là 30 và thí sinh nữ miền Nam là 29.


Trường ĐH Y Hà Nội cũng đã công bố điểm trúng tuyển năm 2018. Nếu như năm 2017, điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội ở mức 23,75 -29,25 thì năm nay điểm trúng tuyển giảm từ 3,5 - 5,6 điểm. Ngành học luôn có điểm chuẩn cao chót vót là Y đa khoa của Đại học Y Hà Nội năm nay có mức điểm chuẩn cao nhất là 24,75 điểm với 500 chỉ tiêu. Ngành thấp nhất là Y tế công cộng 18,1 điểm, với 30 chỉ tiêu. Năm 2018, trường ĐH Y Hà Nội tuyển 1.120 chỉ tiêu, trong đó ngành Y đa khoa chiếm số lượng lớn nhất là 500. Trường dùng duy nhất một tổ hợp xét tuyển là khối B (Toán - Hoá - Sinh).


Điểm trúng tuyển cụ thể của từng ngành như sau:

Theo công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2018 của trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Y khoa với 24,95 điểm. Tuy nhiên, so với điểm chuẩn năm ngoái, điểm chuẩn ngành này giảm mạnh 4,3 điểm, thấp nhất là ngành Y tế công cộng với 18 điểm (ngành này năm ngoái lấy 22,25 điểm).


Điểm trúng tuyển cụ thể của từng ngành như sau:

Năm nay điểm của trường ĐH y khoa Phạm Ngọc Thạch mỗi ngành được phân thành 2 mức khác nhau tính theo hộ khẩu, điểm chuẩn cho thí sinh có hộ khẩu TP Hồ Chí Minh và ngoài TP Hồ Chí Minh. Điểm chuẩn cho thí sinh TP Hồ Chí Minh thấp hơn thí sinh có hộ khẩu nơi khác như thí sinh TP Hồ Chí Minh. Ngành Răng - Hàm - Mặt có điểm chuẩn cao nhất là 23,3 điểm cho thí sinh không có hộ khẩu TP Hồ Chí Minh và 22,5 điểm cho thí sinh có hộ khẩu thành phố; ngành Y khoa 22 điểm thí sinh có hộ khẩu thành phố và thí sinh địa phương khác 22,7 điểm. Đáng chú ý, điểm chuẩn ngành thấp nhất năm nay là Y tế công cộng. Thí sinh có hộ khẩu TP Hồ Chí Minh điểm chuẩn là 18,5 điểm và thí sinh hộ khẩu ngoài TP Hồ Chí Minh chỉ cần đạt 16,85 điểm đã trúng tuyển.


Điểm trúng tuyển cụ thể của từng ngành như sau:

Còn điểm trúng tuyển khoa Y của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh so với năm trước, điểm chuẩn đều giảm rất mạnh. Năm nay điểm trúng tuyển ngành Y khoa cao nhất 22,1 điểm năm ngoái ngành này lấy 28,25 điểm. Đối với ngành Dược học, điểm chuẩn là 22 điểm năm ngoái ngành này lấy 26,5 điểm. Năm 2018, khoa Y xét tuyển 100 chỉ tiêu đối ngành Y khoa và 50 chỉ tiêu đối với ngành Dược học.


Trường ĐH Y dược Cần Thơ vừa công bố điểm chuẩn năm 2018. Theo đó, điểm chuẩn ngành cao nhất là Y khoa 22,75 và Răng hàm mặt 22,5 điểm, kế đến là ngành Dược học 22 điểm, Y học cổ truyền 21 điểm, Kỹ thuật xét nghiệm y học 20,5 điểm, Y học dự phòng và Điều dưỡng đều lấy 19,5 điểm, ngành lấy điểm thấp nhất là Y tế công cộng 17 điểm. Năm nay ĐH Y dược Cần Thơ tuyển sinh 8 ngành học cho hệ đại học, tổng cộng 1.300 chỉ tiêu.

Đan Phương/Báo Tin tức