09:12 16/09/2021

Điểm chuẩn các trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Xây dựng Hà Nội và ĐH Hà Nội

Các trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội và Đại học Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn vào trường năm 2021.

Trưa 16/9, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo chính thức về việc công nhận điểm trúng tuyển và thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 đăng ký xét tuyển bằng phương tức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Ngành có mức điểm chuẩn cao nhất vào Trường là ngành Kiến trúc Cảnh quan, với mức 26,5 điểm 

Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết vào từng ngành của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2021: 

Chú thích ảnh

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng công bố điểm chuẩn:

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh

Điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Hà Nội cơ bản đều tăng so với năm ngoái. Trong đó, tăng cao nhất là ngành Quản trị du lịch dich vụ và Lữ hành tăng tới 9,6 điểm so với năm trước. Tiếp theo là ngành Nghiên cứu phát triển tăng 9,47 điểm. 

Các nhóm ngành ngôn ngữ truyền thống của Trường có ngành Ngôn ngữ Hàn quốc giữ vị trí quán quân. Dưới đây là bảng điểm chuẩn chi tiết của Trường:

Chú thích ảnh

 

Lê Vân/Báo Tin tức