04:10 26/04/2019

Dịch vụ thuê xe tự lái: 'Cháy' xe, giá tăng cao

Theo khảo sát của phóng viên báo Tin tức, sát ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều cơ sở cho thuê xe tự lái đã không còn ô tô cho thuê hoặc chỉ còn một vài chiếc, giá thuê xe cũng tăng cao so với ngày thường.

Khó tìm xe ưng ý

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người lao động cả nước sẽ được nghỉ tổng cộng 5 ngày nên nhu cầu đi lại rất cao. Do đó, nhu cầu cho thuê xe cũng tăng đột biến.

Gia đình chị Nguyễn Thị Huệ (Hoàng Mai, Hà Nội) có kế hoạch đi thăm người nhà, kết hợp đi nghỉ tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Đến hôm qua (25/4), chị Huệ đã gọi đến 7 cơ sở cho thuê xe tự lái nhưng đều nhận được câu trả lời đã hết xe hoặc chưa chắc chắn có xe, phải đợi liên lạc lại.

Chú thích ảnh
Nhiều gia đình có nhu cầu thuê xe ô tô tự lái. Ảnh: Trung Hiếu

Theo khảo sát của phóng viên, các cơ sở cho thuê xe tại các phố như Phương Mai, Lạc Trung, Tam Trinh, Dương Đình Nghệ... đều đã “cháy” xe cho thuê hoặc chỉ còn xe 4 - 5 chỗ với giá cao so với ngày thường.

Cụ thể,  với xe 4 chỗ như Kia Morning, HYUNDAI... giá thuê ngày thường dao động từ 500.000 đồng – 800.000 đồng/ngày, đã được đẩy giá lên tới 1.2 triệu – 2 triệu/ngày. Còn các dòng xe sang như Mecerdes, BMW… giá thuê có thể lên đến 10 triệu đồng/ngày/xe. Tất cả đều được quy định không chạy quá 250km/ngày và nếu phát sinh sẽ tính thêm 2.000 - 3.000 đồng/km.

Không chỉ tăng giá gấp đôi so với ngày thường, nhiều cửa hàng còn đưa ra điều kiện, khách phải thuê xe “trọn gói" 5 ngày nghỉ, không cho thuê xe lẻ theo ngày vào dịp nghỉ.

Anh Thành, chủ cơ sở cho thuê xe tự lái trên phố Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, năm nào cũng vậy, cứ đến các dịp nghỉ lễ, giá thuê xe sẽ tăng lên, càng sát ngày nghỉ thì giá càng cao mà lại hiếm xe vì đa số mọi người đều đã đặt xe trước hai tuần đến một tháng. Đối với khách hàng có kế hoạch và làm hợp đồng thuê xe sớm thì giá sẽ không có nhiều biến động và chọn được loại xe ưng ý.

“Nhu cầu thuê xe tự lái dịp nghỉ lễ 30/4 luôn cao, chúng tôi chỉ cho thuê theo hợp đồng đủ 4 ngày nghỉ lễ. Nhưng đến hôm nay (25/4), đã gần hết xe, chỉ còn vài cái loại xe Kia Morning, HYUNDAI, giá cho thuê 800.000 đồng – 1,2 triệu đồng/ngày”, anh Thành cho hay.

Tương tự, dịch vụ cho thuê du lịch, xe có lái cũng tăng cao mà nhiều nơi cũng đang “cháy” xe. Chủ một cơ sở cho thuê xe trên phố Đê La Thành cho biết, chỉ còn rất ít xe để thuê và giá cũng khá cao. Cụ thể, với xe 7 chỗ có lái từ Hà Nội đi Sầm Sơn trong thời gian 3 ngày 29, 30/4 và 1/5 có giá 8 - 10 triệu đồng, tùy loại xe.

Những điều cần lưu ý khi thuê xe

Theo nhiều đại lý cho thuê xe, khách có nhu cầu thuê xe đi lại dịp lễ nên đặt xe giữ chỗ sớm thì mới có giá rẻ hơn, còn đến gần ngày nghỉ mới đặt thì phải chấp nhận giá cao hơn so với ngày thường.

Sau khi chọn được xe phù hợp, trao đổi về giá cả xong xuôi, người thuê xe nên ký kết hợp đồng và ứng tiền đặt cọc sớm, nên đọc kỹ hợp đồng đặc biệt các khoản như: VAT, phí cầu đường, ăn uống tài xế, số tiền/ km phát sinh,… để tránh trường hợp đi về lại phải mất thêm những khoản không đáng có, gây ra những mâu thuẫn, làm khó khăn cho cả hai bên.

Đặc biệt, khi nhận xe, khách hàng nên dành 10-15 phút để xem xét xe từ các thiết bị an toàn của xe như hệ thống phanh, dây an toàn, tình trang/ chủng loại lốp kể cả lốp dự phòng, đến tình trạng thân vỏ để xác định những chỗ trầy xước hoặc móp méo từ trước. Càng xem xe kỹ càng tránh được nguy cơ phạt tiền oan.

Bên cạnh đó, người thuê nên chú ý ghi lại mức xăng khi nhận xe, tem niêm phong công tơ mét và lái thử xe trước khi chính thức lấy xe.

Hiện không ít người đang sử dụng dịch vụ đi chung để tiết giảm chi phí thông qua các diễn đàn xe. Tại đây, những người đã có xe và còn chỗ có thể đưa ra thông báo để cho người khác đi chung với mức phí từ một đến vài trăm nghìn đồng tùy theo chặng đường.

Phúc Lâm/Báo Tin tức