01:15 22/01/2011

Dịch vụ dọn nhà, làm đẹp xe máy lên ngôi

Tết Nguyên đán đang đến rất gần, tại TP Hồ Chí Minh dịch vụ dọn nhà và làm đẹp xe máy đang náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Tết Nguyên đán đang đến rất gần, tại TP Hồ Chí Minh dịch vụ dọn nhà và làm đẹp xe máy đang náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Dọn nhà - khó kiếm nhân công

Nhà vắng người lại đi công tác suốt, gia đình anh Ngọc làm ở Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh quyết định nhờ các công ty dịch vụ tìm kiếm người dọn dẹp, tân trang lại ngôi nhà thân yêu của mình. Yêu cầu của anh là sơn lại phòng khách, mặt tiền nhà và lau chùi nhà cửa, bàn ghế... thế nhưng cho đến nay anh toàn là thất vọng vì “Giá cả thì cao hơn Tết trước 20-30% nhưng rất khó tìm được nơi vừa ý”.

Khảo sát sơ bộ của phóng viên Tin Tức, hiện thành phố có gần 100 công ty hoặc nhóm thợ chuyên dọn dẹp, làm đẹp nhà cửa và số lượng này gia tăng khoảng 10% vào những ngày cao điểm Tết. Khác với những nhóm có quy mô nhỏ lẻ thường mang tính chất thời vụ do sinh viên hay người lao động nhanh nhạy nhu cầu thị trường chuyển nghề, giá thường rẻ hơn khoảng 20%, tại các công ty chuyên nghiệp giá không chênh lệch nhau nhiều.


Cụ thể, mỗi m2 sàn nhà có giá 12.000 - 18.000 đồng, giặt thảm sàn từ 20.000 – 25.000 đồng/m2, nệm giường 120.000 - 150.000 đồng/tấm. “Giá này chỉ áp dụng cho những căn nhà hoặc đồ dùng có độ khó bình thường. Các trường hợp đặc biệt như: Căn hộ cao tầng, chỉnh sửa thêm kết cấu… giá còn cao hơn nhiều. Và thường phân khúc này chỉ những doanh nghiệp chuyên nghiệp mới dám làm”, anh Hùng chủ một đơn vị làm công việc trên cho biết.

Tấp nập người làm đẹp “con ngựa sắt” của mình nhân dịp xuân về.

 

Với nhu cầu tăng vọt, các loại hình dọn dẹp nhà cửa nhanh chóng ra dời. Phổ biến nhất là một người sẽ làm đại diện quảng cáo số điện thoại liên lạc, thỏa thuận giá cả rồi thuê lại lao động thực hiện. Những công ty kiểu này hầu hết rất dễ dàng đồng ý với những điều khoản ràng buộc của gia chủ. Tuy nhiên, theo nhiều người từng có kinh nghiệm “xương máu” trong lĩnh vực này, do không có chuyên môn và hồ sơ rõ ràng, gia chủ cần giám sát công việc để không bị làm dối hoặc qua loa.

“Bùng nổ” làm đẹp xe

Được mệnh danh trung tâm dán keo xe của TP Hồ Chí Minh, đoạn đường Nguyễn Chí Thanh khúc tiếp giáp với đường Nguyễn Tri Phương, Ngô Gia Tự… thuộc địa bàn quận 5 chỉ chưa tới 200 mét san sát hàng chục cửa hiệu nhận làm đẹp xe.


Đang lúi húi trùm keo xe cho khách, anh Thiện vui vẻ nói: “Năm nay làm ăn được quá anh à. Lượng khách tăng hơn năm ngoái khoảng 20%. Khách hàng phần lớn là giới nữ và các cô, cậu học trò, sinh viên. Ngoài nhu cầu dán đề can, keo, khách còn muốn đánh bóng hoặc tút lại những vết trầy xước trên xe…”.

Đoạn vỉa hè đường Phan Đăng Lưu và Nơ Trang Long thuộc quận Bình Thạnh vốn bình lặng, những ngày này bỗng dưng náo nhiệt hẳn lên. Một đoạn dài chưa đến 20 mét tập trung rất đông những nhóm người nhận làm dịch vụ làm đẹp xe tự phát.


Tương tự, đường Cách mạng tháng 8 cũng nhộn nhịp hơn khi xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới. Giá cả các nơi cũng đa dạng và thường chênh nhau giữa các nơi từ 10 - 15%. Cụ thể, xe LX dán keo bảo vệ nguyên chiếc khoảng 250.000 - 300.000 đồng, SH từ 150.000 - 200.000 đồng, các loại xe số từ 100.000 - 120.000 đồng/chiếc… Riêng đánh mờ những vết xước của xe, dao động từ 50.000 -100.000 đồng/xe, thay tem hay đề can, tùy từng loại khác nhau sẽ có giá khác nhau khoảng 50.000 - 250.000 đồng/cái tùy chất liệu và mẫu mã.

Lê Nghĩa