11:14 04/11/2020

Dịch vụ Bưu chính Mỹ không kịp xử lý hàng trăm ngàn phiếu bầu qua thư

Dịch vụ Bưu chính Mỹ (USPS) đã không thể xử lý kịp khoảng 300.000 phiếu bầu qua thư chưa được chuyển đến văn phòng kiểm phiếu theo thời hạn trưa 3/11 (giờ Mỹ) do tòa án yêu cầu.

Chú thích ảnh
Nhân viên bầu cử chuẩn bị kiểm các thùng phiếu tại Philadelphia, Pennsylvania. Ảnh: Reuters

Thẩm phán tòa án quận tại bang Washington, ông Emmet Sullivan cho biết USPS đã không hoàn thành yêu cầu về thời gian của ông, đồng thời cho biết cơ quan này sẽ phải giải trình tại phiên điều trần vào trưa 4/11. 

Trong khi đó, USPS khẳng định họ đã làm việc nhanh hết sức trước tình hình thời hạn bỏ phiếu qua thư đã kết thúc, và những người này sẽ bị tước quyền cử tri. Hàng chục tiểu bang yêu cầu các lá phiếu gửi qua thư phải được chuyển đến khi kết thúc bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử. Những lá phiếu gửi đến muộn sẽ bị ném bỏ. 

Theo trang The Hill, ông Sullivan yêu cầu USPS rà soát các văn phòng tại những khu vực vận chuyển chậm, đồng thời yêu cầu cơ quan này hoàn thành công việc trước 3h chiều 3/11 để chuyển gấp số phiếu sót lại. Tuy nhiên, USPS khẳng định không thể đáp ứng thời hạn trên. 

Samuel Spital, Giám đốc tranh tụng tại Quỹ bảo vệ pháp lý NAACP – một trong những nhóm khởi kiện USPS – cho biết: “Việc USPS không tuân thủ lệnh của tòa án liên bang là không thể chấp nhận được và chứng minh vì sao việc giám sát là cần thiết để đảm bảo tất cả các lá phiếu được chuyển đến kịp thời”. 

Năm nay, nước Mỹ ghi nhận số lượng kỷ lục người dân bỏ phiếu qua thư vì lý do an toàn trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát mạnh. 

Dữ liệu của USPS cho biết trong tuần này có khoảng 300.000 phiếu bầu được gửi đến hệ thống này song chưa được chuyển đi. 

Các khu vực thẩm phán Sullivan yêu cầu USPS xử lý phiếu nhanh nằm tại các bang chiến địa như Pennsylvania, Michigan, Georgia, Texas, Florida và Arizona – nơi hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden đang rượt đuổi sít sao. 

Trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, cử tri Mỹ sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 35/100 ghế tại Thượng viện, 11 vị trí thống đốc bang cùng khoảng 5.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc.

Đối với cuộc đua vào Nhà Trắng, để giành chiến thắng, ứng cử viên phải giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. Số phiếu đại cử tri quy định cho mỗi bang được tính trên cơ sở số nghị sĩ mà bang đó có được tại Hạ viện (con số này dựa trên quy mô dân số bang) cộng với số thượng nghị sĩ (2 thượng nghị sĩ cho mỗi bang, bất kể quy mô dân số).

Ngoại trừ Pennsylvania và Texas, các bang đều yêu cầu nhận phiếu bầu qua thư trước khi hết giờ bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử, đồng nghĩa với việc số phiếu đến muộn sẽ không được tính.

Hoàng Trang/Báo Tin tức