Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự gia tăng đột biến các ca mắc dịch tả trên toàn châu lục này, với số ca mắc bệnh được báo cáo trong năm 2025 tăng hơn gấp 2 lần, vượt mốc 310.000 ca.
Bệnh nhân mắc bệnh tả được điều trị tại Lusaka, Zambia. Ảnh: THX/TTXVN
Trong thông cáo mới nhất, CDC châu Phi cho biết đợt bùng phát dịch này đã khiến gần 3.000 người ở 25 quốc gia châu Phi tử vong, phản ánh quy mô và mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng của cuộc khủng hoảng y tế công cộng này.
Theo cơ quan trên, 5 quốc gia gồm Nam Sudan, CHDC Congo, Angola, Nigeria và Sudan chiếm 87,8% tổng số ca mắc dịch tả được ghi nhận trong năm 2025. Trong khi đó, Sudan, CHDC Congo, Nam Sudan và Angola chiếm tới 85,4% tổng số ca tử vong do dịch bệnh này trong cùng giai đoạn.
Trước diễn biến đáng lo ngại này, các nhà lãnh đạo châu Phi đã nâng dịch tả lên thành vấn đề ưu tiên cần giải quyết ở cấp châu lục. Theo CDC châu Phi, một lực lượng đặc trách chung cùng chiến lược mới đã được triển khai nhằm ứng phó với dịch bệnh một cách toàn diện, coi dịch tả không chỉ là vấn đề y tế mà còn liên quan đến vai trò lãnh đạo, cơ sở hạ tầng, nước sạch và vệ sinh môi trường.
Dịch tả là bệnh tiêu chảy cấp tính, có thể gây tử vong chỉ trong vài giờ nếu không được điều trị kịp thời. Trên phạm vi toàn cầu, mỗi năm có từ 1,3 - 4 triệu ca mắc bệnh tả và từ 21.000 - 143.000 ca tử vong. Dịch tả lây truyền chủ yếu qua thực phẩm hoặc nguồn nước bị nhiễm vi khuẩn tả.
CDC châu Phi cảnh báo mặc dù một số trường hợp mắc bệnh không có triệu chứng, song người bệnh nếu không được điều trị có thể nhanh chóng bị đe dọa tính mạng. Cơ quan này kêu gọi chính phủ các nước châu Phi tăng cường giám sát dịch tễ, cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và điều kiện vệ sinh, đồng thời mở rộng các cơ chế phản ứng nhanh, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của châu Phi.