06:13 15/06/2026

Dịch Ebola: CHDC Congo khẩn trương mở rộng khu vực cách ly và điều trị

Trong bối cảnh đợt bùng phát dịch Ebola do chủng Bundibugyo tiếp tục lan sang nhiều khu y tế mới ở vùng Đông Bắc CHDC Congo, nhà chức trách y tế quốc gia Trung Phi này hiện gấp rút mở rộng các đơn vị cách ly và điều trị dịch bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo ổ dịch hiện nay có quy mô lớn hơn so với đánh giá ban đầu, với số ca mắc được ghi nhận tại nhiều khu vực đông dân cư và trại người tị nạn trong tỉnh Ituri.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa ở Rwampara, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn số liệu tính đến đầu tháng 6 của WHO cho biết CHDC Congo đã ghi nhận hơn 600 ca mắc Ebola được xác nhận, bao gồm hơn 130 trường hợp tử vong. Trong khi đó, theo Bộ Y tế CHDC Congo, tính đến ngày 13/6, tổng số ca nhiễm virus Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 782 ca, trong đó có 178 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đã xuất hiện tại ít nhất 24 khu y tế thuộc ba tỉnh Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu, với các ca mới được phát hiện gần như hằng ngày ở những điểm mới.

Giới chức y tế CHDC Congo nhận định số ca mắc được ghi nhận tăng mạnh một phần do năng lực xét nghiệm được cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây. Việc mở rộng khả năng chẩn đoán đã giúp xử lý lượng lớn mẫu bệnh phẩm tồn đọng, qua đó phát hiện thêm nhiều ca nhiễm chưa được ghi nhận trước đó.

Để đối phó với tình hình dịch bệnh, Chính phủ CHDC Congo và các tổ chức nhân đạo đang triển khai hàng loạt dự án tăng cường năng lực điều trị. Tại tỉnh Ituri, tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) đã bắt đầu xây dựng một trung tâm điều trị Ebola với quy mô 65 giường để tiếp nhận cả ca nghi nhiễm và ca xác nhận, đồng thời hỗ trợ các bệnh viện tuyến tỉnh tại Mongbwalu, Fataki và thành phố Bunia thiết lập các khu cách ly an toàn. WHO cho biết riêng ở Bunia hiện đã có ba trung tâm điều trị với tổng sức chứa khoảng 80 giường, cùng các đơn vị điều trị khác tại Mongbwalu, Rwampara, Beni, Goma và Bukavu.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo năng lực hiện tại vẫn chưa đủ so với khuynh hướng diễn biến dịch. Một quan chức phụ trách dịch tễ của WHO nhận định quy mô 250 giường cách ly trên toàn vùng bị ảnh hưởng là quá ít so với dự báo ca mắc tăng nhanh. Theo đó, con số này cần được nâng lên nhanh chóng để tránh tình trạng bệnh nhân phải điều trị tại các cơ sở thiếu điều kiện kiểm soát lây nhiễm.

Đợt bùng phát Ebola do chủng Bundibugyo hiện cũng đã lan sang Uganda, chủ yếu liên quan tới người qua lại biên giới với CHDC Congo. WHO đã tuyên bố đợt dịch này là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế, đồng thời kêu gọi tăng hỗ trợ cho CHDC Congo và Uganda. Tổ chức này nhấn mạnh rằng trong bối cảnh chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu cho chủng Bundibugyo, việc mở rộng kịp thời các khu điều trị an toàn và tăng cường tiếp cận sớm với dịch vụ y tế là yếu tố sống còn để giảm số ca tử vong.

Trung Kiên - Nguyễn An (TTXVN)