03:00 21/03/2020

Dịch COVID-19: Bỉ đóng cửa sân bay Charleroi ít nhất 2 tuần

Tại Bỉ, ban quản lý sân bay Charleroi thông báo sẽ ngừng toàn bộ các chuyến bay thương mại trong ít nhất 2 tuần do các biện pháp hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn dịch bệnh khiến số lượng hành khách tại sân bay này giảm tới gần 90%. 

Chú thích ảnh
Bỉ đóng cửa sân bay Charleroi. Ảnh: dhnet.be

Sân bay lớn thứ hai của Bỉ này sẽ ngừng hoạt động này vào đêm 24/3 và kéo dài ít nhất đến ngày 5/4. 

Cùng ngày, Văn phòng Lao động Đức cho biết hàng chục nghìn công ty nước này thông báo trong tuần này sẽ rút ngắn giờ làm việc. Đây là động thái cho thấy tác động nghiêm trọng của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) này. 

Khoảng 76.700 công ty cho biết trong tuần này sẽ đệ đơn xin cứu trợ nhà nước nhằm giúp các công ty duy trì nhân viên làm việc với thời gian làm việc ngắn hơn. Trong khi đó, trung bình chỉ có 600 công ty đệ đơn như vậy trong một tuần hồi năm ngoái. 

Ngày 20/3, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết nước này sẽ triển khai tàu sân bay chở trực thăng để đưa những bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ đảo Corsica tới các bệnh viện ở miền Đông Nam nước này.

Bộ trưởng Parly cho biết tàu sân bay trực thăng Tonnerre sẽ sớm neo đậu ở đảo Corsica để đưa các bệnh nhân COVID-19 nguy kịch tới các bệnh viện lớn hơn ở miền Đông Nam nước này để chữa trị. Đầu tuần này, Pháp đã phái máy bay quân sự chở các bệnh nhân từ đảo Corsica tới các bệnh viện ở thành phố Marseille và Toulon do trên đảo chỉ có một vài cơ sở y tế. 

Tính đến ngày 19/3, hòn đảo trên Địa Trung Hải này của Pháp đã ghi nhận 162 ca nhiễm COVID-19. Riêng ngày 15/3 vừa qua, có 6 ca tử vong và 6 bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt. Cơ quan y tế địa phương dự báo số người mắc bệnh cũng như số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt sẽ gia tăng vào cuối tuần này và đầu tuần tới. 

Còn tại thủ đô Paris, từ ngày 20/3, cảnh sát sẽ tăng cường kiểm tra an ninh tại các nhà ga tàu hỏa, như một phần trong các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan. Mọi hành khách đi tàu mà không có giấy tờ cần thiết để chứng minh cho hành trình của mình có thể bị phạt 135 euro (khoảng 145 USD).

Do dịch COVID-19 lây lan nhanh và diễn biến phức tạp tại châu Âu, ban tổ chức đã quyết định hủy Triển lãm Hàng không quốc tế Farnborough theo kế hoạch sẽ diễn ra vào tháng Bảy tới. 

Triển lãm được tổ chức tại Farnborough, hạt Hampshire, miền Đông Nam nước Anh, là một trong những triển lãm sản phẩm và công nghệ hàng không lớn nhất thế giới, thu hút rất đông khách tham quan tới chiêm ngưỡng các máy bay mới và những màn trình diễn đẹp mắt. 

Trước đó, các nhà tổ chức cũng đã hủy triển lãm hàng không quân sự lớn nhất thế giới Royal International Air Tattoo mà theo kế hoạch cũng diễn ra tại Anh vào tháng Bảy tới.

Minh Châu (TTXVN)