04:15 08/04/2020

Dịch COVID-19: Trao tiền hỗ trợ cho những người bán vé số

Ngày 8/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết tỉnh Sóc Trăng tiến hành trao hỗ trợ tiền trợ cấp cho những người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh với mức mỗi 60.000 đồng/người/ngày trong thời gian 15 ngày cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng cộng mỗi người được trao 900.000 đồng.

Chú thích ảnh
Người bán vé số ở Sóc Trăng nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Tại thành phố Sóc Trăng, trong sáng 8/4, để tránh tập trung đông người, Công ty Xổ số kiến thiết và Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao tượng trưng cho 15 người bán vé số, số còn lại trên 800 người trong toàn thành phố sẽ được Mặt trận Tổ quốc giao về cho hệ thống cơ sở phối hợp với phường, khóm, trao đến tận từng nhà có người bán vé số theo danh sách của các đại lý vé số cấp 1 đã thống kê.

Ông Lê Văn Khanh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết tỉnh Sóc Trăng cho biết: Việc hỗ trợ này tuy không lớn nhưng sẽ góp phần giải quyết khó khăn cho người bán vé số lẻ phải nghỉ bán trong vòng nửa tháng vì đại dịch COVID-19. Toàn bộ số tiền này được hạch toán vào chi phí kinh doanh của công ty.

Theo thống kê sơ bộ, số người bán vé số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là khoảng 3.000 người nhưng số liệu mới cập nhật cho thấy còn tới 1.500 người chưa có trong danh sách. Theo ông Khanh, Công ty Xổ số sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, chính quyền đoàn thể tiếp tục rà soát, cập nhật, đảm bảo đúng người, không để sót người bán vé số lẻ nào không nhận được hỗ trợ.

Bà Danh Thị S. một người bán vé số lẻ tại Phường 2, thành phố Sóc Trăng vừa nhận được số tiền hỗ trợ 900.000 đồng, vui mừng cho biết: “Nhà không có đất sản xuất, không vốn liếng nên tôi đi bán vé số dạo trên 10 năm nay để nuôi 4 miệng ăn. Nay phải ngưng bán 15 ngày khiến cả gia đình tôi rất lo, không biết lấy gì mà sống, may mà được hỗ trợ tiền 60.000 đồng/ngày, tôi mừng lắm”.

Trực tiếp trao tiền hỗ trợ, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn trong thời điểm này; đồng thời nhắc nhở mọi người cùng chung tay chia sẻ khó khăn, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi trao tiền hỗ trợ tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cũng lập các đoàn đến trao ở các huyện, thị trong tỉnh. Việc hỗ trợ tiền cho người bán vé số ở các địa phương trong tỉnh tiến hành từ ngày 8 đến hết ngày 10/4.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Sóc Trăng đã tặng Giấy khen cho 2 học sinh là Cao Nguyễn Bạch Dương (học sinh lớp 4/2, trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, Phường 4) và em Lê Đỗ Anh Thư (học sinh lớp 7/1 trường Trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng). Mỗi em đã dành dụm tiền, đóng góp trên 1 triệu đồng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

* Những người bán vé số trên địa bàn tỉnh Phú Yên được nhận tiền hỗ trợ 250.000 đồng/người vì mất việc làm trong thời gian xổ số kiến thiết ngừng phát hành do dịch COVID-19. Số tiền này do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Phú Yên (Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Phú Yên) chi trả.

Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Hải, người bán vé số tại thành phố Tuy Hòa (bên trái) nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Ông Ngô Đức Thắng, Giám đốc Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Phú Yên cho biết: Công ty chi tiền hỗ trợ cho người bán vé số qua các đại lý cấp II. Người bán lẻ vé số bao gồm nhiều đối tượng như: Người bán theo thời vụ, người khuyết tật... nếu có danh sách quản lý ở đại lý sẽ được hỗ trợ.

Tổng số người bán lẻ vé số trên địa bàn tỉnh được nhận hỗ trợ là 1.367 người. Số tiền hỗ trợ là 250.000 đồng/người trong thời gian xổ số kiến thiết ngừng phát hành từ ngày 1-15/4. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho người bán lẻ vé số trích từ quỹ phúc lợi xã hội và đóng góp của cán bộ, viên chức Công ty. Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Phú Yên yêu cầu các đại lý phải chi tiền hỗ trợ cho người bán lẻ vé số trong thời gian thực hiện cách ly xã hội.

Ông Lê Văn Hải, người bán vé số tại thành phố Tuy Hòa chia sẻ: "Thu nhập từ bán vé số là khoản thu duy nhất để trang trải cuộc sống của gia đình tôi. Nhận được hỗ trợ từ Công ty cũng đỡ hơn phần nào đối với gia đình tôi. Tôi mong rằng sẽ có thêm chính sách hỗ trợ cho những người bán lẻ vé số để ổn định cuộc sống."

Ngoài nguồn hỗ trợ của Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, một số đại lý vé số, các nhà hảo tâm cũng có kế hoạch tặng quà, chia sẻ khó khăn với những người bán lẻ vé số.

Trước đó, Công ty Xổ kiến thiết Phú Yên đã ủng hộ 500 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trung Hiếu - Xuân Triệu (TTXVN)