04:22 10/04/2020

Dịch COVID-19: Thu giữ hàng nghìn khẩu trang không bảo đảm chất lượng

Chiều 10/4, Lực lượng chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 1 cơ sở đang sản xuất hàng chục ngàn khẩu trang có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu, không lớp kháng khuẩn như đăng ký tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc đang được làm rõ.

Chú thích ảnh
Số khẩu trang bị niêm phong để điều tra, xử lý. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, qua kiểm tra tại địa chỉ 254/17K, đường Dương Đình Hội, Quận 9, Đội Quản lý thị trường số 9 (Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh) và Công an Quận 9 đã phát hiện nhiều công nhân đang sản xuất khẩu trang. Qua thống kê ban đầu, cơ quan chức năng xác định có hơn 23 ngàn cái khẩu trang thành phẩm và bán thành phẩm, đang đóng trong các hộp để chuẩn bị đưa ra thị trường; hàng ngàn vỏ hộp, thùng các tông, hơn 100 kg nguyên liệu vải không dệt, nhiều tem dán, máy móc để sản xuất...

Theo cơ quan chức năng, toàn bộ số hàng hóa trên có dấu hiệu vi phạm bao bì, nhãn mác, không đúng địa chỉ sản xuất như trên bao bì. Đáng chú ý, số khẩu trang này không có lớp vải kháng khuẩn như đăng ký nhưng vẫn ghi trên bao bì là khẩu trang 4 lớp. Qua tìm hiểu được biết, nơi này chỉ mới sản xuất khẩu trang trong khoảng 1 tuần nay.

Hiện, toàn bộ số hàng trên đã được niêm phong để điều tra, xử lý theo quy định.

* Ngày 10/4, Công an tỉnh Long An đã tổ chức họp báo thông tin về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của ngành.

Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết: những ngày qua, có nhiều thông tin cho rằng lực lượng công an Long An bắt giữ lượng lớn khẩu trang tái chế sau khi đã qua sử dụng, gây hoang mang, dao động, ảnh hưởng đến đời sống, tinh thần của người dân. Thực tế, qua kiểm tra, số lượng khẩu trang này bị lỗi, được mua tại công ty ở thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 3/4/2020, Công an huyện Đức Hòa phối hợp Đội quản lý thị trường số 1 (thuộc Cục Quản lý thị trường Long An), kiểm tra hộ bà Nguyễn Thị Bích Thủy (sinh năm 1969), tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Qua đó, lực lượng chức năng  phát hiện thu giữ hơn 24.300 khẩu trang y tế (hiệu VINAPRO) và 521 chai nước rửa tay diệt khuẩn.  

Ngoài ra, tại nhà bà Nguyễn Thị Tím (cạnh nhà bà Thủy), lực lượng kiểm tra thu giữ hơn 6.400 khẩu trang (hiệu VINAPRO) chưa đóng gói; hơn 210 kg nguyên liệu làm khẩu trang (bị lỗi); 148 bộ đồ bảo hộ; 268 chai nước rửa tay hiệu Bigcare; một số dung dịch màu xanh không nhãn hiệu, bàn ủi, vỏ hộp bao bì khẩu trang hiệu KENKO màu xanh và vỏ hộp màu tím.

Theo lời khai của bà Nguyễn Thị Tím, người giao khẩu trang cho bà là Phạm Bảo Quốc (sinh năm 1985), có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Phước, thuê trọ ở cùng ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Ngày 5/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa tổ chức khám xét nơi thuê trọ của Quốc. Tại đây, lực lượng thu giữ 241 tấm lót bằng vải và hơn 520 kg vải.

Lực lượng chức năng đã xác minh tại công ty VINAPRO ở thành phố Hồ Chí Minh và Công ty xác nhận có số lượng nguyên liệu vải bị lỗi. Công ty xử lý giảm giá, bán ra thị trường.

Hiện, lực lượng chức năng đang truy tìm đối tượng Nguyễn Quốc Bảo đồng thời, tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thành Trung - Thanh Bình (TTXVN)