03:11 10/03/2020

Dịch COVID-19: Séc yêu cầu các cơ quan chính phủ hoãn công tác ra nước ngoài

Sau khi thông qua các biện pháp khẩn cấp ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, ngày 9/3, Hội đồng An ninh quốc gia Séc tiếp tục họp và thông qua một số biện pháp mới nhằm chú trọng nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Praha, CH Séc, ngày 27/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, các biện pháp mới bao gồm cảnh báo người dân tránh đến các nước bị coi là tâm dịch COVID-19, tăng cường kiểm tra đột xuất tại khu vực biên giới và cấm việc tới thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú. Tính đến ngày 9/3, tại Séc đã có 38 trường hợp nhiễm bệnh COVID-19.

Sau cuộc họp, Thủ tướng Andrej Babis tuyên bố, trước sự lây lan nhanh của dịch bệnh COVID-19 nhất là tại châu Âu, Chính phủ Séc khuyến cáo người dân nước này không đến những nước có nhiều trường hợp nhiễm COVID-19. Chính phủ Séc đang hợp tác với các đơn vị vận hành mạng điện thoại di động để thông tin tới công dân Séc đang ở nước ngoài và yêu cầu những công dân ở Italy nhanh chóng trở về nước. Chính phủ Séc cũng yêu cầu các công ty du lịch cung cấp danh sách công dân Séc hiện đang ở những nước có nguy cơ cao về dịch bệnh. Ngoài ra, Chính phủ Séc quy định những người làm việc trong các cơ quan chính phủ không được đi công tác nước ngoài, trừ trường hợp cần thiết đối với cấp bộ trưởng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Séc Jan Hamacek cho biết các lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và biên phòng của nước này đang tăng cường kiểm tra đột xuất những người qua lại tại 10 cửa khẩu biên giới của Séc. Theo ông Hamacek, mục đích chính của biện pháp này là nhằm nâng cao nhận thức của người dân trở về từ Italy cũng như phát hiện những trường hợp nhiễm bệnh COVID-19.

Về phía Bộ Y tế Séc, Bộ trưởng Adam Vojtech cho biết bộ này vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tất cả các địa điểm chăm sóc bệnh nhân nội trú không cho phép bất cứ ai tới thăm bệnh nhân, trừ một số trường hợp đặc biệt như bệnh nhân là trẻ em hay bệnh nhân mắc bệnh nan y. Ông Vojtech cho rằng đây là biện pháp phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhất là đối với những người cao tuổi và những người có tiền sử bệnh mãn tính.

Đối với cộng đồng người Việt tại Séc, Hội người Việt Nam tại Séc đã tổ chức cuộc họp thảo luận các biện pháp để tuyên truyền nâng cao nhận thức của bà con trong phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Séc kêu gọi cộng đồng người Việt tại Séc thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin và chấp hành theo đúng các quy định phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ sở tại. Bên cạnh đó, Hội người Việt Nam tại Séc cũng kêu gọi các cơ sở kinh doanh của bà con người Việt tại Séc chủ động vệ sinh, khử trùng đảm bảo các vấn đề liên quan môi trường và sức khỏe cho cộng đồng người Việt tại Séc.

Trần Hiếu (TTXVN)