03:20 06/03/2020

Dịch COVID-19: Phát hiện lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc

Thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cho biết, ngày 6/3, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc tàng trữ lô khẩu trang y tế với số lượng lớn ở khu vực biên giới mà không có hóa đơn, chứng từ.

 

Chú thích ảnh
Toàn bộ 42.500 cái khẩu trang y tế đều bị lực lượng biên phòng tạm giữ do không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: TTXVN phát.

Qua công tác nắm thông tin cơ sở, lực lượng chức năng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây biết được tại nhà chị Nguyễn Thị Út Trăm (sinh năm 1989, trú tại Ấp 4, xã Mỹ Quý Tây) có một lượng lớn khẩu trang y tế.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp với Công an xã phát hiện tại nhà chị Trăm có 17 thùng đựng khẩu trang các loại (mỗi thùng 50 hộp, mỗi hộp 50 chiếc), tổng số lượng là 42.500 chiếc. Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Thị Út Trăm không xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Toàn bộ số khẩu trang nói trên đã bị tạm giữ.

*Khoảng 8 giờ ngày 6/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bạc Liêu) phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 51D-227.40 do Nguyễn Phương Đông (sinh năm 1981, trú tạiquận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển đang lưu thông trên tuyến Quản Lộ – Phụng Hiệp (đoạn qua địa phận huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), theo hướng từ Cà Mau đi Thành phố Hồ Chí Minh, có dấu hiệu khả nghi nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Cơ quan Công an phát hiện trên xe 45.675 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Làm việc với Cơ quan Công an, Nguyễn Phương Đông khai nhận chở thuê khẩu trang từ Cà Mau lên Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật và bàn giao cho đơn vị chuyên môn xử lý theo quy định.

TTXVN/Báo Tin tức