06:20 10/06/2021

Dịch COVID-19: IATA sẽ sớm triển khai thẻ thông hành kỹ thuật số ở Trung Đông

Ngày 10/6, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) thông báo sẽ áp dụng thẻ thông hành kỹ thuật số tại Trung Đông trong những tuần tới trong bối cảnh Mỹ và các nước châu Âu đã nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại được áp đặt trước đó để phòng dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay quốc tế Queen Alia, phía nam thủ đô Amman của Jordan. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Dubai, Tổng Giám đốc IATA, ông Willie Walsh cho biết hiệp hội đã nhận được phản hồi rất tích cực về thẻ thông hành của IATA. Ông đồng thời thông báo một số hãng hàng không ở khu vực Trung Đông sẽ áp dụng thẻ thông hành kỹ thuật số trong 2 tuần tới, song không nêu cụ thể những hãng nào.

Thẻ thông hành nói trên của IATA là một ứng dụng trên điện thoại di động giúp hành khách tạo ra “hộ chiếu kỹ thuật số” chứng minh lịch sử xét nghiệm và tiêm vaccine phòng COVID-19 của họ. Dữ liệu này có thể được chia sẻ với các hãng hàng không và cơ quan xuất nhập cảnh. Tháng 1 năm nay, những hãng hàng không lớn tại vùng Vịnh gồm Emirates, Etihad Airways và Qatar Airways nằm trong số những công ty đầu tiên bắt đầu thử nghiệm ứng dụng này, sau một số hãng hàng không quốc tế khác. Mặc dù vậy, đến nay chưa có hệ thống chứng nhận vaccine nào được công nhận trên toàn cầu.

Hiện nhiều nước trên thế giới đang khẩn trương đưa vào sử dụng các chứng chỉ kỹ thuật để vực dậy ngành du lịch và hàng không sau hơn một năm chịu tác động của đại dịch COVID-19. Mới đây nhất, Nghị viện châu Âu (EP) đã chính thức thông qua chứng chỉ xanh kỹ thuật số về COVID-19 của châu Âu với hy vọng sẽ tạo “cú hích” cho ngành du lịch trong mùa Hè này. Việc áp dụng chứng chỉ trên phải được Hội đồng châu Âu chính thức thông qua trước khi có hiệu lực vào ngày 1/7 tới.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh một vài nước châu Âu có ngành du lịch đóng vai trò trọng yếu như Pháp, Hy Lạp và Tây Ban Nha đã nới lỏng một số biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng dịch COVID-19. Ngày 8/6 vừa qua, Mỹ cũng hạ cảnh báo đi lại đến hàng chục nước trên thế giới.

Nguyễn Hằng (TTXVN)