01:20 07/01/2021

Dịch COVID-19: Đồng Tháp tăng cường kiểm soát tuyến biên giới

Ngày 7/1, tại huyện biên giới Hồng Ngự, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các sở, ngành đã làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng để triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Tân Sửu 2021.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa thăm, tặng quà bộ đội đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc ở huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự. 

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các lực lượng Biên phòng, Công an, Quân sự địa phương đã tổ chức 15 chốt cố định, 17 tổ kiểm soát lưu động làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên biên giới. Qua tuần tra, kiểm soát từ tháng 3/2020 đến ngày 6/1/2021, lực lượng chức năng đã đưa đi cách ly hơn 1.100 trường hợp nhập cảnh, trong đó 373 trường hợp nhập cảnh trái phép, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 210 trường hợp với với số tiền 689 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã khởi tố 4 vụ với 6 đối tượng về hành vi tổ chức đưa-đón người xuất, nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, các đơn vị đã bắt và xử lý 213 vụ buôn lậu với 68 đối tượng, tổng giá trị 2,6 tỷ đồng, phá 6 vụ với 5 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tang vật hơn 16 kg ma túy đá... Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cũng phối hợp với lực lượng chức năng của Campuchia áp dụng các biện pháp cần thiết trong quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống dịch bệnh, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Đại tá Lê Văn Luận - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng nhận định, dự báo tình hình dịch COVID-19 và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, các loại tội phạm trên tuyến biên giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đây là nguồn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh từ nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có tuyến biên giới của tỉnh Đồng Tháp.

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và chia sẻ những khó khăn của các lực lượng làm nhiệm vụ như Biên phòng, Quân sự, Công an trong công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, đường mòn, lối mở để bảo vệ an ninh trật tự, kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ nước ngoài vào Việt Nam. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các lực lượng đứng chân trên địa bàn cần tiếp tục duy trì, đảm bảo lực lượng thường trực tại các tổ, chốt đủ để thực hiện nhiệm vụ, nắm chắc tình hình, dự báo từ sớm, từ xa các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, các loại tội phạm khác; phối hợp với các lực lượng tăng cường công tác tuần tra, ngăn chặn, siết chặt khép kín biên giới (tập trung vào các khu vực đường mòn, lối mở trên biên giới, cửa khẩu). Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, chủ động trao đổi tình hình, chia sẻ thông tin về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Phạm Thiện Nghĩa cũng yêu cầu các lực lượng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về xuất nhập cảnh và cách ly, phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh với các loại tội phạm. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường và kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương, sở, ngành liên quan sớm triển khai xây dựng các điểm chốt kiên cố phòng, chống dịch nhằm đảm bảo trong thực hiện nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; đồng thời, hỗ trợ cấp bổ sung vật chất phòng, chống dịch cho lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, góp phần bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Dịp này, Đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa dẫn đầu cũng đã khảo sát tuyến biên giới ở huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự; thăm hỏi, động viên các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)