04:11 09/04/2020

Dịch COVID-19: Chợ dân sinh vẫn người mua kẻ bán san sát, bất chấp lệnh giãn cách xã hội

Các chợ dân sinh thường tập trung đông người, cơ sở vật chất chưa thực sự đảm bảo cùng với ý thức phòng dịch chưa tốt của người dân có thể tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan và phát tán dịch bệnh COVID-19.

Sáng 9/4, theo ghi nhận của phóng viên tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như chợ Yên Duyên (Hoàng Mai), chợ Mai Động, các chợ cóc... tình trạng người dân tụ tập mua bán vẫn diễn ra.

Các quầy hàng vẫn đặt san sát nhau, người mua, người bán túm tụm, lên đến cả chục người trong một quầy hàng, không giữ khoảng cách 2 m theo chỉ đạo của Chỉ thị 16.

Cùng với đó, nhiều người bán cũng như mua hàng vẫn chưa có ý thức đeo khẩu trang, hoặc đeo một cách chống đối, bỏ khẩu trang xuống cằm... 

Rác thải vẫn được các tiểu thương vô tư vứt ra ngay tại chỗ bán hàng hoặc đổ nước mổ các loại gia cầm, cá... ra chợ, gây mất vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức:

Chú thích ảnh
Tại chợ Yên Duyên (Hoàng Mai), người dân vẫn vô tư họp chợ ở ngoài đường.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khoảng cách giữa các gian hàng rất gần, người mua- người bán cũng không có ý thức giữ khoảng cách như quy định.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thậm chí có cả trẻ em ra ngoài bán hàng cùng người nhà, nhưng không đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Người mua hàng kéo khẩu trang xuống cằm khi chọn hàng, trao đổi với người bán hàng.
Chú thích ảnh
Chợ đông đúc, người mua, kẻ bán san sát nhau.
Chú thích ảnh
Cả người mua và người bán không đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mặc dù Ban quản lý chợ đã đặt dung dịch sát khuẩn cho người dân trước khi vào chợ, nhưng dường như không ai để ý.
Chú thích ảnh
Nhiều người bán hàng không đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Mổ gà, vịt và vứt rác ngay tại chỗ, gây mất vệ sinh.
Chú thích ảnh
Người dân mua đồ tại chợ Trại Găng, Bạch Mai.
Chú thích ảnh
Tại một số cửa hàng, người dân cũng chưa thực hiện giữ khoảng cách. 

 

Trung Hiếu - Minh Phương/Báo Tin tức