03:22 25/03/2020

Dịch COVID-19: Albania tuyên bố tình trạng thảm họa tự nhiên

Chính phủ Albania ngày 25/3 tuyên bố tình trạng thảm họa tự nhiên trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại nước này đang gia tăng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt hành khách tại cảng Durres ở Albania nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ngày 26/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ủy ban liên bộ về Tình trạng khẩn cấp dân sự (KNEC) sẽ phụ trách điều phối hành động của các cơ quan nhà nước và các thực thể tư nhân cũng như các nguồn lực về tài chính và vật tư để ứng phó với dịch COVID-19 trong 30 ngày. Chính phủ Albania cũng yêu cầu tất cả công dân phải tôn trọng các quyết định được đưa ra trong thời gian thực hiện tình trạng thảm họa tự nhiên, cũng như bước vào hoạt động tự cách ly nếu cần.

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Etilda Gjonaj tuyên bố tạm thời cho phép 600 tù nhân được trở về nhà và tự tiến hành cách ly trong vòng 3 tháng, như một biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Chỉ riêng trong ngày 25/3, số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại Albania là 23, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 146. 
 
* Cùng ngày, Chính phủ Thụy Sĩ thông báo mở rộng kiểm soát biên giới với tất cả các nước ở khu vực biên giới mở Schengen nhằm giúp bảo vệ người dân tránh khỏi dịch COVID-19. Thông báo của Chính phủ Thụy Sĩ nêu rõ: "Kể từ nửa đêm 25/3, việc siết chặt các thủ tục nhập cảnh cũng được tiến hành đối với các chuyến bay từ tất cả các nước trong khu vực Schengen hiện hành, ngoại trừ Công quốc Liechtenstein".

Quyết định trên được đưa ra sau khi Thụy Sĩ hồi tuần trước đã bắt đầu thực hiện hoạt động kiểm soát ở khu vực biên giới giữa nước này với các nước Italy, Pháp, Đức Áo và Tây Ban Nha cùng tất cả các nước không thuộc khu vực Schengen.

* Trong khi đó, Bộ Y tế Bulgaria thông báo nước này vừa ban hành lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với các xe tải tới từ hơn 65 nước có kế hoạch đi qua Bulgaria để tới Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định trên được đưa ra sau khi Ankara áp đặt nhiều biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với các tài xế xe tải.

Hàng dài xe tải lên tới 45 km ùn tắc tại cửa khẩu biên giới Kapitan Andreevo giữa Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara cấm nhập cảnh đối với các lái xe tải tới từ những quốc gia bùng phát mạnh dịch COVID-19.  

* Tại Pháp, chính quyền thủ đô Paris thông báo giảm các dịch vụ tàu điện ngầm và đường sắt ở thành phố này cùng các vùng phụ cận xuống mức tối thiểu, trong khuôn khổ lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Theo đó, kể từ ngày 26/3 tới, khoảng 50 trong tổng số 300 nhà ga metro sẽ phải đóng cửa; các dịch vụ trên toàn mạng lưới metro cũng như các tuyến vành đai RER phục vụ các khu vực phụ cận sẽ chỉ hoạt động từ 6h sáng tới 10h tối mỗi ngày (giờ địa phương). Dịch vụ xe buýt và xe điện cũng giảm đáng kể khi chỉ còn chiếm tỷ lệ 30% trong tổng lưu lượng vận tải trên hệ thống giao thông công cộng tại thủ đô Paris so với bình thường.  

Cả công ty điều hành vận tải RATP ở Paris và Tập đoàn đường sắt quốc gia SNCF của Pháp đều đã cắt giảm mạnh các dịch vụ vận tải sau khi lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực từ ngày 17/3 vừa qua. Lệnh này được áp dụng với tất cả người dân, ngoại trừ những trường hợp không thể làm việc tại nhà.

* Viện Sức khỏe Quốc gia (RIVM) của Hà Lan cho biết số ca tử vong vì dịch COVID-19 ở nước này ngày 25/3 tăng 80 ca lên 356 ca, trong khi số ca nhiễm bệnh tăng 852 lên 6.412 ca. Tuy nhiên, theo RIVM, có nhiều dấu hiệu cho thấy tỷ lệ tăng số ca lây nhiễm tại quốc gia Tây Âu đang giảm dần, điển hình như số bệnh nhân mới mắc COVID-19 nhập viện thời gian gần đây theo chiều đồ thị đi lên, nhưng ở thời điểm hiện tại, "dường như đồ thị này đang đi theo chiều ngang".

Minh Tâm (TTXVN)