06:23 29/06/2015

Đĩa bạc Wimbledon 2015: Sẽ là Djokovic và Serena?

Wimbledon 2015 đã bắt đầu khởi tranh. Phần đông các nhà chuyên môn đều có nhận định Novak Djokovic và Serena Williams là 2 cái tên sẽ nâng chiếc đĩa bạc của Grand Slam thứ 3 trong năm.

Wimbledon 2015 đã bắt đầu khởi tranh. Phần đông các nhà chuyên môn đều có nhận định Novak Djokovic và Serena Williams là 2 cái tên sẽ nâng chiếc đĩa bạc của Grand Slam thứ 3 trong năm. Tuy nhiên, không một nhận định nào là chính xác hoàn toàn, đặc biệt là trước một kỳ Grand Slam khắc nghiệt và sự chuẩn bị kỹ càng của các tay vợt.

Nhiều đối thủ khó nhằn

Trước Wimbledon, các tay vợt đều có những tính toán riêng của mình. Trong đó, Andy Murray và Roger Federer đều đã chiến thắng ở các giải đấu tiền Wimbledon diễn ra tại nước Anh, nhưng lại không được coi là ứng cử viên đầu tiên cho chức vô địch trước Djokovic.

Người hâm mộ luôn mong chờ những cuộc đối đầu giữa Djokovic (trái) và Federer trên sân cỏ Wimbledon. Ảnh: AP


Không như Pháp mở rộng, sân cỏ là một mặt sân mà Djokovic thi đấu tốt. Bằng chứng là ngôi vô địch năm ngoái. Khả năng đánh bóng cuối sân, phát bóng mạnh và trả giao bóng hiểm là những vũ khí hạng nặng để Djokovic giành về danh hiệu Wimbledon thứ 3 trong sự nghiệp. Quan trọng nữa là HLV hiện tại của anh là Boris Becker, người cũng từng 3 lần vô địch Wimbledon trong giai đoạn 1985 - 1989 với sở trường giao bóng và các pha volley.

Vô địch Pháp mở rộng khiến Stan Wawrinka được quan tâm tại Wimbledon. Anh được xem là có cách đánh “nghịch” so với Djokovic. Nếu khắc phục được sức bóng nẩy cao từ mặt sân đất nện, thời tiết nóng bức và những séc đấu dai dẳng thì anh có hy vọng ghi dấu tại giải đấu năm nay. Nếu vậy, anh sẽ trở thành tay vợt thứ 3 vô địch cả Pháp mở rộng và Wimbledon trong cùng một năm sau thời đại của Bjorn Borg. Trước đó, Rafael Nadal và Federer đã làm được điều này.

Lần đầu tiên sau một thập kỷ thi đấu, Rafael Nadal bị đặt ngoài các cuộc tranh luận về ngôi vô địch. Tay vợt người Tây Ban Nha đã có khoảng thời gian vô cùng khó khăn trên đường quay lại với những giải đấu lớn. Bị hạ xuống vị trí hạt giống thứ 10 đồng nghĩa với việc Nadal gặp khó ngay từ những vòng đấu đầu.

Ở vị trí hạt giống số 2, Federer dù đã xa giai đoạn đỉnh cao phong độ vẫn được coi là tay vợt phù hợp trên mặt sân cỏ Wimbledon, nơi lối đánh của anh được phát huy. Tuy nhiên, tính từ năm 2012 đến giờ, anh cũng không có được ngôi vị cao nhất tại Wimbledon.

Ở giải nữ, mọi việc có vẻ dễ dàng hơn cho Serena Williams khi cô đang giữ thế độc tôn. Các đối thủ của cô ở giải này có thể kể tới Maria Sharapova, người đã vuột mất nhiều giải lớn của năm và khó lòng lấy lại phong độ thủa 17 tuổi khi cô vô địch Wimbledon 2004. Eugenie Bouchard từng vào tới chung kết Wimbledon năm ngoái, nhưng ở mùa giải này thi đấu khá thất thường. Simona Halep cũng có phong độ trồi sụt. Đặc biệt với mặt sân cỏ vốn khiến bóng nẩy cao cũng không phù hợp với lối đánh của Halep. Đương kim vô địch Petra Kvitova cũng không còn ở giai đoạn thi đấu tốt dù vẫn rất nỗ lực để bảo vệ danh hiệu mà mình có được năm ngoái. Rõ ràng rất nhiều tay vợt nữ trong top 10 đều không đạt được phong độ tốt ở giai đoạn hiện nay. Trong khi đó, Serena lại có động lực rất lớn để đuổi kịp thành tích của Steffi Graf là 22 Grand Slam trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, Serena cũng đang tràn đầy cơ hội có 1 năm giành trọn Grand Slam sau thời điểm cô đạt được thành tích này hồi năm 2002.

Những nét mới

Khởi tranh chậm một tuần so với các mùa giải trước, sẽ giúp cho khoảng thời gian giữa hai Grand Slam là Pháp mở rộng và Wimbledon nâng lên thành 3 tuần so với 2 tuần như các năm trước. Các tay vợt sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc thay đổi từ sân đất nện sang mùa giải trên sân cỏ.

Điểm được quan tâm nhất ở các giải đấu lớn luôn là mức tiền thưởng. Năm nay, các tay vợt thua cuộc từ vòng đầu sẽ nhận được nhiều tiền hơn trước. 2.000 bảng sẽ được thêm vào tiền thưởng cho tay vợt thua ở vòng 1 đưa mức tiền thưởng này là 29.000 bảng. Hai nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ có được 1,88 triệu bảng. Theo đó, tổng mức tiền thưởng các tay vợt nhận được sẽ là 26,75 triệu bảng.

Một “đặc sản” khác của Wimbledon là những hàng dài người chờ vào các sân. Người hâm mộ nơi đây luôn có thói quen xếp hàng từ ngày hôm trước, thậm chí vác lều tới ngủ nghỉ ngay bên ngoài SVĐ để chờ vào xem. Ban tổ chức đồng ý cho khán giả xếp hàng kể từ 8 giờ sáng ngày 28/6 theo giờ Anh để mua vé vào xem. Mỗi năm hàng người càng dài ra, càng phải xếp hàng sớm, nhưng đây có lẽ là niềm vui của khán giả nên những quy luật bất thành văn của việc xếp hàng vẫn được tuân thủ chặt chẽ.

Không có gậy chụp ảnh tự sướng, những cơn mưa bất ngờ có thể làm gián đoạn các trận đấu hay chú chim đại bàng tên Rufus làm “lính gác” bồ câu tới phá đám các mặt sân cỏ cũng là những điểm thú vị đáng chờ đợi của Wimbledon năm nay.
Bình Minh