08:17 06/08/2019

Di tích Quốc gia đặc biệt Ðôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Cụm Di tích Quốc gia đặc biệt Ðôi bờ Hiền Lương – Bến Hải nằm ở điểm giao nhau giữa đường Quốc lộ 1A và sông Bến Hải; phía Bắc thuộc thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh; phía Nam thuộc thôn Xuân Hòa, xã Trung Hải, huyện Do Linh, Quảng Trị.

Ðôi bờ Hiền Lương - Bến Hải từ trong cuộc đấu tranh thần thánh chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam đã trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt và rạng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc đấu tranh vì khát vọng thống nhất đất nước.

Khu vực đôi bờ cầu Hiền Lương - Bến Hải là di tích đã được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng quốc gia ngày 12/12/1986; Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ngày 9/12/2013.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh cụm Di tích Quốc gia đặc biệt Ðôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.
Chú thích ảnh
 Cầu Hiền Lương cũ và mới bắc qua dòng sông Bến Hải.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Cột cờ Hiền Lương được dựng lại nguyên mẫu với lá cờ đỏ sao vàng có diện tích 75m2 tại thôn Hiền Lương, xã Vĩnh Thành (bờ Bắc sông Bến Hải).
Chùm ảnh: Nhật Anh (TTXVN)