01:14 27/01/2012

Di tích Huế đón 31.000 lượt khách tham quan trong 3 ngày Tết

Trong 3 ngày mở cửa miễn vé tham quan (từ 1-3 Tết Nguyên đán Nhâm Thìn), dù thời tiết mưa phùn, gió lạnh nhưng đã có 31.000 lượt khách đến tham quan hệ thống di tích Cố đô Huế; trong đó có hơn 7.200 lượt khách nước ngoài.

Trong 3 ngày mở cửa miễn vé tham quan (từ 1-3 Tết Nguyên đán Nhâm Thìn), dù thời tiết mưa phùn, gió lạnh nhưng đã có 31.000 lượt khách đến tham quan hệ thống di tích Cố đô Huế; trong đó có hơn 7.200 lượt khách nước ngoài.

Khách du lịch nước ngoài tham quan cố đô Huế.


Cảm nhận của các vị khách nước ngoài đến "xông" đất Đại Nội - Huế trong ngày đầu năm gồm Christina Volkmann và Don Volkmann - hai vị khách đến từ Mỹ và Graham Brigge đến từ Astralia là Huế rất đẹp, con người ở đây rất thân thiện và mến khách.
Anh Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết: Trong những ngày đầu năm mới, Trung tâm huy động gần 200 cán bộ công nhân viên chức tổ chức trực 24/24 để vừa phục vụ khách tham quan, vừa làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự cho du khách trong những ngày vui Tết đón Xuân.

Năm 2012, tròn 30 năm thành lập Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cũng là thời điểm mở đầu Năm Du lịch quốc gia 2012 với chủ đề "Huế - Kinh đô cổ - Trải nghiệm mới" và Festival Huế 2012, tỉnh Thừa Thiên - Huế đặt mục tiêu đón 2 - 2,5 triệu lượt khách du lịch đến tham quan Cố đô Huế, trong đó có 40 - 45% khách nước ngoài, tạo đà tăng trưởng du lịch 25% và đóng góp trên 46% GDP toàn tỉnh. Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Huế; trong đó, Trung tâm đảm nhận việc thực hiện các lễ hội chính trong Festival Huế 2012 như: Lễ tế Giao, Đêm Hoàng cung; chương trình nghệ thuật "Thiên hạ thái bình" với việc làm mới bằng hình thức sân khấu hóa và diễn xướng nghệ thuật Cung đình nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa Huế. Năm 2012, Trung tâm tiến hành trùng tu các lăng vua Đồng Khánh (giai đoạn 1), Thái Bình Lâu, Tây Khuyết Đài, Tả Tùng Tự - lăng vua Minh Mạng, điện Thọ Ninh..., từng bước phát huy giá trị di tích Cố đô Huế trong việc thu hút khách tham quan. Trung tâm mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác truyền thống từ Hàn Quốc, Nhật Bản, CHLB Đức, Mỹ và Ba La; tranh thủ các nguồn tài trợ trong các lĩnh vực bảo tồn tu bổ công trình di tích, nghiên cứu bảo tồn kiến trúc nghệ thuật, bảo tồn phục chế nhạc cụ Nhã nhạc, thực hiện các chương trình đào tạo về bảo tồn công trình kiến trúc và hiện vật nghệ thuật, nghiên cứu khảo cổ học, triển khai thực hiện khuyến nghị của UNESCO về công tác trùng tu di tích...

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đang thực hiện lập hồ sơ nghiên cứu về ẩm thực Cung đình Nguyễn (dự kiến đăng ký làm hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể giai đoạn 2013 - 2014); và hệ thống thơ văn Hán - Nôm trang trí trên di tích Huế (dự kiến đăng ký thực hiện hồ sơ di sản ký ức thế giới giai đoạn 2013 - 2014).

Quốc Việt