09:13 22/09/2014

Đi qua đoạn đường đang thi công, một học sinh tử vong

Một em học sinh đã tử vong khi đi qua đoạn đường đang thi công và va chạm với xe tải.

Khoảng 7 giờ ngày 22/9, tại km 1832 trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra tai nạn giao thông làm một học sinh tử vong.

Vào khoảng thời gian trên, em Nguyễn Ngọc Sang (17 tuổi, ở ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) điểu khiển xe máy BKS 60AH – 01481 chở theo bạn học là Đào Văn Khiển 17 tuổi (cùng địa chỉ với Nguyễn Ngọc Sang) lưu thông hướng Dầu Giây về Long Khánh để đi học (cả 2 là học sinh trường Trung học phổ thông Trần Phú, thị xã Long Khánh).

Đến địa điểm trên, do Quốc lộ 1A đang thi công thảm nhựa, đơn vị thi công chỉ cho lưu thông một làn đường, em Sang đã điều khiển xe máy từ chỗ hai làn đường vào một làn đường. Ngay sau đó xe máy do em Sang điều khiển đã va chạm với xe tải BKS 79C – 05127 (chạy cùng chiều từ phía sau tới), do anh Phạm Đức Trung (34 tuổi, ở Khánh Hòa) điều khiển.

Em Khiển bị văng ra đường và bị xe tải 79C – 05127 cán qua người. Mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, Khiển đã tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, công an huyện Thống Nhất và các cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, chỉ trong 4 ngày (từ ngày ngày 19 – 22/9), trên địa bàn huyện Thống Nhất đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 5 người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng, 4 xe máy hư hỏng hoàn toàn. Các vụ tai nạn này xảy ra trên Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1A khi những tuyến đường này được tiến hành cải tạo, nâng cấp.


Công Phong