09:08 01/09/2017

Đi đâu, chơi gì tại Hà Nội dịp 2/9

Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội có kế hoạch tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vào hai ngày 2 và 3/9 tại 30 quận, huyện, thị xã.

Ngày 2/9, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ diễn ra tại nhiều sân khấu, trung tâm văn hóa, khu dân cư.


Cụ thể, ở trung tâm quận Ba Đình là chương trình ca ngợi quê hương, đất nước do Trung tâm Văn hóa thành phố, CLB Hoa Sữa tổ chức. Tại quận Bắc Từ Liêm là chương trình biểu diễn các trích đoạn chèo nổi tiếng của Nhà hát Chèo Hà Nội. Trung tâm quận Cầu Giấy có chương trình ca múa của Đoàn Văn công quân khu 2.


Tại tượng đài Quang Trung - quận Đống Đa là chương trình biểu diễn của Trung tâm văn hóa thành phố. Tại trung tâm quận Hà Đông sẽ là chương trình tân cổ, chùm hài kịch ngắn của Nhà hát Cải lương Hà Nội… Ở các quận Long Biên, Tây Hồ, Hoàng Mai là chương trình ca múa nhạc với những cách khúc cách mạng, ngợi ca quê hương, đất nước…


Ngày 3/9, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiếp tục diễn ra ở những quận, huyện là Ba Đình, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Chương Mỹ, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa.


* Vào lúc 14 giờ ngày 2/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra chương trình Hoà nhạc quốc gia "Điều còn mãi". Chương trình có sự tham gia của NSND Ngô Hoàng Quân, NSND Trần Thị Mơ, NSƯT Bùi Lệ Chi, các ca sĩ: Trọng Tấn, Đăng Dương, Lan Anh, Đào Tố Loan, Mạnh Dũng, Diệp Hương, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Hợp xướng Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam và Hợp xướng thiếu nhi Cung thiếu nhi Hà Nội. Tham gia phối khí chương trình là hai nhạc sĩ nổi tiếng: Đỗ Hồng Quân và Trần Mạnh Hùng.


Các tác phẩm được lựa chọn biểu diễn trong chương trình bao gồm: “Ca ngợi Tổ Quốc” (Hồ Bắc), “Linh thiêng hồn dân tộc” (Đỗ Hồng Quân, Thơ: Phạm Xuân Đương), “Ca ngợi Hồ Chủ Tịch” (Văn Cao), “Mẹ yêu con” (Nguyễn Văn Tý), chương II giao hưởng “Trở về Điện Biên” (Trần Trọng Hùng); “Hướng về Hà Nội” (Hoàng Dương), “Aria Cô Sao” (Đỗ Nhuận), “Tình ca” (Hoàng Việt).


Bên cạnh đó còn có các tác phẩm khác như: “Người Hà Nội” (Nguyễn Đình Thi), “Chào mừng” (Trọng Bằng), “Tình em” (Huy Du), “Bài ca xây dựng” (Hoàng Vân), “Trở về đất mẹ” (Nguyễn Văn Thương), "Chùm Dân ca Việt Nam 5’ - Jut in Rin (Dân ca Ê Đê) - “Trống Cơm” (Dân ca Quan họ Bắc Ninh) - Đỗ Hồng Quân, hợp xướng “Hồi tưởng” (Hoàng Vân)…

* Diễn ra từ nay cho đến hết ngày 3/9, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), triển lãm ảnh “Film & Hà Nội” giới thiệu 100 tác phẩm của gần 30 tác giả chuyên và không chuyên sinh sống tại Hà Nội và trên cả nước, đã được sàng lọc kỹ càng đảm bảo cả về chất lượng và nội dung.

Một tác phẩm tại triển lãm ảnh “Film & Hà Nội”.

Triển lãm được tổ chức nhằm giới thiệu tới người dân Thủ đô các góc ảnh được ghi lại bằng máy ảnh chụp film, một công cụ tưởng chừng đã bị lãng quên trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng ngày nay.


Hình ảnh về Hà Nội qua góc nhìn của những lớp người trẻ đang sống và làm việc tại Hà Nội được thể hiện trên các chủ đề chính, bao gồm: Phong cảnh, đời sống văn hóa, con người, sinh hoạt đời thường và văn hóa nghệ thuật.


* Diễn ra từ 25/8-17/9, tại Lotte Department Store (54 Liễu Giai, Hà Nội), chương trình Freedom of love” (Tình yêu là sự tự do) nhằm gửi tới thông điệu: Lan tỏa tình yêu đến tất cả những khách hàng đến Lotte Department Store.

Chương trình “Freedom of love”.

Tâm điểm của chương trình là “Love Concert” với sự tham gia của ca sỹ Tuấn Hưng, nhóm nhạc Dalab và DJ Mai Thỏ, diễn ra lúc 19 giờ ngày 2/9, tại Quảng trường Lotte Center Hanoi. Đêm nhạc được mở cửa tự do cho tất cả mọi người tham dự.


Cũng trong khoảng thời gian này, Lotte Department Store còn tổ chức nhiều hoạt động tri ân khách hàng hấp dẫn như tặng bóng bay hình trái tim dễ thương cho trẻ em tại tầng 1, chụp ảnh Polaroid miễn phí tại sảnh chính tầng 1…


*Được trình chiếu tối 3/9, lúc 18 giờ, tại L’Espace (Hà Nội), là bộ phim Pháp “Gia đình đạo tặc”, sản xuất năm 2017. Phim của đạo diễn Pascal Bourdiaux; với sự góp mặt của các diễn viên Jean Reno, Reem Kherici, Camille Chamoux.


Một gia đình bá đạo, một câu chuyện đẹp về tình cha-con, một cuộc phiêu lưu hài hước, tất cả đều có trong “Gia đình đạo tặc”.

Phim "Gia đình bá đạo".

Carole là một phân tích viên nhút nhát sống cùng mẹ. Caroline lại là một kẻ móc túi chuyên nghiệp thích nổi loạn, kiếm sống ở những khách sạn hạng sang trọng dọc bờ biển Côte D’Azure. Hai cô gái trẻ không biết nhau và cũng chẳng có điểm gì chung, ngoại trừ ông bố Patrick, người đã biến mất trước khi họ sinh ra và chưa từng gặp mặt. 


Cho đến một ngày, Patrick đột nhiên trở lại. Lão là một siêu trộm quốc tế đang bị truy nã trên toàn thế giới, phải chui lủi tới chết. Patrick quyết định bù đắp quãng thời gian đã mất với hai cô con gái bằng cách cùng nhau lên kế hoạch cùng đánh cắp cây đàn vĩ cầm cổ trị giá 15 triệu Euro. 


Giữa những sai lầm ngớ ngẩn, chiến thuật nghiệp dư và những cuộc cãi vã giữa hai cô con gái, Patrick nhanh chóng hiểu ra rằng vụ cướp của lão sẽ chẳng đi đến đâu và thậm chí có thể khiến lão đổ bệnh vì phải chứng kiến những pha xung đột không giống ai giữa hai cô...


* Cuối cùng, diễn ra từ 1-12/9, tại Rạp xiếc Trung ương (Hà Nội), Chương trình xiếc Quốc tế mạo hiểm đặc sắc do Liên đoàn xiếc Việt Nam phối hợp với Công ty Xiếc Nhật Bản Happy Dream Circus tổ chức, sẽ là một điểm đến không thể bỏ qua dịp 2/9 này. 


Chương trình gồm các tiết mục xiếc nổi bật, với những màn trình diễn đầy kịch tính, mạo hiểm, táo bạo, hấp dẫn; mang tính nghệ thuật cao như đu bay, nhào lộn trên không, vòng quay tử thần, moto bay trong lồng, phun lửa, đu trên cao… Đặc biệt, rất nhiều tiết mục đã từng giành giải thưởng tại các LH Xiếc quốc tế.

Xiếc mạo hiểm diễn ra suốt kỳ nghỉ lễ 2/9.

Cụ thể, nghệ sĩ Alain Jarek Martinez Vasquez (Colombia) với tiết mục đu bay, moto bay, vòng xoay tử thần, hề, thú cưng; Mariano Eduardo Munoz (Argentina) với tiết mục đu bay, moto bay, vòng xoay tử thần; Bryan Apolo Delgado Zuniga (Ecuador) với moto bay, vòng xoay tử thần; De Paula Silva Josselio (Brasil) với moto bay, vòng xoay tử thần; Jose Diego Chaparro Osorio (Mexico) với đu bay, moto bay; Aldo Ariel Romero, Dirce Lucia Reyes (Argentina) với moto bay, thay đồ nhanh…


Về phía Việt Nam, Liên đoàn Xiếc sẽ giới thiệu các tiết mục của các nghệ sĩ huấn luyện xiếc thú hàng đầu như NSƯT Tống Toàn Thắng, Tạ Duy Lâm (điều khiển thú) Nguyễn Hồng Hoa, Nguyễn Nhật Anh (xiếc ngựa), những nghệ sĩ hài nổi tiếng như NSƯT Mạnh Cường, NSƯT Tiến Hưng…


PT/Báo Tin Tức