06:15 24/06/2015

Đi câu bắt được cá chuyên cắn ‘của quý’

Hai cha con ở khu vực ngoại ô Delran, bang New Jersey đi câu cá hồ đã may mắn “toàn thây” sau khi bắt được một con cá Pacu chuyên cắn tinh hoàn của những người bơi lội ở vùng nước mà nó sinh sống.

Ông Ron Rossi và con trai Frank ở khu vực ngoại ô Delran, bang New Jersey đi câu cá ở hồ Swedes đã may mắn “toàn thây” sau khi bắt được một con cá Pacu chuyên cắn tinh hoàn của những người bơi lội ở vùng nước mà nó sinh sống.


Cá Pacu có hàm răng giống như của người.


Khi bắt được con cá này, họ nghĩ rằng đó là một con Piranha, một loài cá ăn thịt nổi tiếng. Tuy nhiên, loài cá hiếm gặp ở hồ Swedes thực chất là một con cá Pacu, một loại cá ăn tạp có nguồn gốc ở lưu vực sông Amazon, Brazil với bộ răng giống như người. Cá Pacu được cảnh báo là nguy hiểm vì có đặc tính… cắn bộ phận sinh dục của những người đánh bắt cá và bơi lội ở vùng nước mà nó sinh sống do nhầm với một loại hạt yêu thích.


Cận cảnh cá Pacu được hai cha con nhà Rossi đánh bắt:




Giới chức Cơ quan bảo vệ môi trường (DEP) cho hay loài cá Nam Mỹ này có thể đã được mua để nuôi làm cảnh, sau đó thả xuống hồ.


Cá Pacu khi trưởng thành có thể dài tới 100cm và nặng 24kg. Chúng sử dụng những chiếc răng giống như răng hàm để nghiền các loại hạt, thức ăn rơi xuống sông Amazon. Nhiều người nuôi cá Pacu làm cảnh đã nhầm nó với loài họ hàng gần Piranha.


Cá Pacu dễ bị nhầm lẫn với họ hàng gần Piranha.


Loài cá Pacu thậm chí còn đi xa khỏi quê hương Brazil khi xuất hiện ở tận Paris, Scandinavia và Oceania. Tại Papua New Guinea, nơi loài cá Pacu được gọi là “máy cắt bóng”, một con cá Pacu được cho là đã cắn “của quý” của 2 người đàn ông và khiến họ tử vong sau đó.


DEP kêu gọi những chủ nuôi cá Pacu “tiêu diệt nhân đạo” loài này thay vì vứt chúng xuống những vùng nước lân cận, có thể gây nguy hiểm cho hệ động vật địa phương.



HN (Theo Daily Mail)