Sáng 1/6, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã đến khảo sát tiến độ Dự án chăn nuôi công nghệ cao DHN Tây Ninh 2. Dự án được triển khai đúng kế hoạch, dự kiến vận hành từ đầu năm 2027, góp phần hoàn thiện chuỗi nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.
Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tham quan thực tế Tổ hợp trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh 2.
Ngày 1/6, Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Văn Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - làm Trưởng đoàn đã khảo sát thực tế tại Tổ hợp trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh 2.
Tham gia đoàn khảo sát còn có ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
DHN Tây Ninh 2 do Tập đoàn Hùng Nhơn hợp tác với Tập đoàn De Heus đầu tư, tổng vốn gần 275 tỷ đồng, khởi công tháng 4/2026. Dự án là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín theo mô hình "con giống - chăn nuôi - chế biến - tiêu thụ".
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết tham quan hệ thống chăn nuôi ứng dụng công nghệ tự động hóa, bảo đảm kiểm soát môi trường và an toàn sinh học.
Đến năm 2026, Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh đã trở thành một trong những trung tâm chăn nuôi gà thịt có quy mô, công suất lớn tại Đông Nam Á. Tổ hợp hướng tới phát triển các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu của thị trường Halal về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và quy trình sản xuất, qua đó mở rộng cơ hội xuất khẩu cho ngành chăn nuôi Việt Nam.
DHN Tây Ninh 2 do Công ty DHN Tân Châu, thành viên Tập đoàn Hùng Nhơn làm chủ đầu tư với quy mô 5 triệu con gà thịt mỗi năm. Dự án được định hướng trở thành trang trại nền tảng trong chuỗi sản xuất phục vụ xuất khẩu, đặc biệt là các thị trường yêu cầu tiêu chuẩn Halal.
Theo ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn, dự án được phát triển theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao 4.0 với 42 trại nuôi, tổng diện tích sàn hơn 74.000 m². Hệ thống chuồng nuôi khép kín, cách nhiệt, kiểm soát môi trường ổn định. Toàn bộ quy trình được tự động hóa từ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, thông gió đến cấp thức ăn, nước uống, góp phần giảm hao hụt, nâng cao an toàn sinh học và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế hướng tới xuất khẩu Halal.
Bên cạnh phát triển hệ thống trang trại công nghệ cao, De Heus và Hùng Nhơn đang mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp khép kín tại Tây Ninh, kết nối từ con giống, chăn nuôi đến chế biến và xuất khẩu.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn Vũ Mạnh Hùng giới thiệu hệ thống chăn nuôi khép kín.
Hiện chuỗi liên kết gồm 13 dự án với tổng vốn khoảng 13.100 tỷ đồng, tập trung xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, ứng dụng công nghệ tiên tiến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới như Bel Gà (Bỉ), Big Dutchman (Đức), Olmix (Pháp) và Boehringer Ingelheim (Đức). Mục tiêu là nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Theo kế hoạch đến năm 2036, chuỗi liên kết Hùng Nhơn - De Heus đặt mục tiêu đạt 200 triệu gà giống, 25 triệu gà thịt xuất khẩu mỗi năm và 10.000 con heo cụ kỵ, hướng tới doanh thu khoảng 2 tỷ USD.
Ông Pieter Anton Frederick Buijs, Tổng Giám đốc Big Dutchman Việt Nam, nhận định DHN Tây Ninh 2 là tổ hợp chăn nuôi công nghệ cao quy mô lớn tại Đông Nam Á, đồng thời là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín De Heus - Hùng Nhơn tại Tây Ninh. Dự án được kỳ vọng trở thành mô hình tiêu biểu của ngành chăn nuôi công nghệ cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế.
Quang cảnh làm việc.
Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh, tỉnh đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao vì gắn trực tiếp với đời sống người dân.
Qua khảo sát, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao những kết quả và tiến độ mà Hùng Nhơn đạt được, đồng thời kỳ vọng Hùng Nhơn và De Heus sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ các doanh nghiệp khác cùng phát triển.
Khi hoàn thành, DHN Tây Ninh 2 được kỳ vọng bổ sung năng lực sản xuất gà thịt thương phẩm, đóng góp vào chuỗi chế biến - xuất khẩu và thúc đẩy chuyển dịch ngành chăn nuôi địa phương theo hướng quy mô lớn, an toàn sinh học và ứng dụng công nghệ cao.