05:10 07/05/2011

ĐH FPT phấn đấu 5 năm tới là nơi đào tạo tốt nhất về CNTT

Ngày 6/5, tại buổi làm việc và giao lưu với cán bộ, sinh viên trường ĐH FPT, ông Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đã giải đáp những vấn đề về tương lai ngành công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam, nhu cầu nguồn nhân lực của ngành.

Ngày 6/5, tại buổi làm việc và giao lưu với cán bộ, sinh viên trường ĐH FPT, ông Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đã giải đáp những vấn đề về tương lai ngành công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam, nhu cầu nguồn nhân lực của ngành. Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đánh giá: Một trong những mục tiêu chính đến năm 2015 của Chính phủ là mục tiêu về nguồn lực CNTT. Các cơ sở đào tạo về CNTT phải đáp ứng được 30% lượng sinh viên CNTT, điện tử, viễn thông sau khi tốt nghiệp các trường đại học có đủ khả năng chuyên môn và ngoại ngữ để có thể tham gia thị trường lao động quốc tế.

Để đạt được mục tiêu 1 triệu nhân lực hoạt động trong lĩnh vực CNTT trong đề án “Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT - TT” đặt mốc cần đạt được đến năm 2020, cần phát triển các cơ sở đào tạo về lĩnh vực CNTT. TS Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng ĐH FPT báo cáo về tiến độ xây dựng trường tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Với mục tiêu trở thành trường ĐH lớn nhất và tốt nhất về đào tạo CNTT trong vòng 5 năm tới, ĐH FPT đặc biệt chú trọng đầu tư về đội ngũ giảng viên, giáo trình để nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất cho sự phát triển dài hạn của trường.

Lê Vân