09:16 06/09/2012

Đến với 'Đêm của những giấc mơ không biên giới'

Đêm nghệ thuật Hennessy lần thứ 4 (H-Artistry) có sự góp mặt của dàn sao Việt Nam và Quốc tế: Ca sỹ nhạc R&B Monica Denise Brown đến từ Mỹ, ban nhạc Rock Okamoto’s đến từ Nhật và ca sỹ Phương Vy với phong cách Pop (Việt Nam).

Diễn ra vào tối 7/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), đêm nghệ thuật Hennessy lần thứ 4 (H-Artistry) - một trong những sự kiện âm nhạc được mong đợi nhất trong năm, hứa hẹn sẽ mang tới cho công chúng những cung bậc cảm xúc "không biên giới". Chương trình có sự góp mặt của dàn sao Việt Nam và Quốc tếm, là nghệ sỹ đại diện cho những phong cách âm nhạc khác nhau cùng hòa quyện và tỏa sáng trên sân khấu: Ca sỹ nhạc R&B Monica Denise Brown đến từ Mỹ, ban nhạc Rock Okamoto’s đến từ Nhật và ca sỹ Phương Vy với phong cách Pop (Việt Nam).

Ban nhạc Okamotos.


Theo đại diện BTC cho biết, sự xuất hiện của thể loại R&B, Rock và Pop trên sân khấu H-Artistry 2012 đã một lần nữa khẳng định, H-Artistry là nơi mà công chúng yêu nhạc có cơ hội được chứng kiến và thưởng thức sự kết hợp của các phong cách âm nhạc một cách đặc biệt và độc đáo. Và cũng tại H-Artistry 2012 - Monica, Okamoto’s và Phương Vy - những nghệ sỹ ở những châu lục khác nhau, mà thành công của họ được tạo nên bởi tài năng, bởi niềm đam mê cháy bỏng và đặc biệt là sự quyết tâm theo đuổi đến cùng giấc mơ, chắc chắn sẽ tạo động lực cho giới trẻ học hỏi và dám theo đuổi đến tận cùng ước mơ của mình.

Ca sĩ Monica


Được mong chờ nhất tại đêm nghệ thuật H-Artistry chính là nữ nghệ sĩ Monica Denise Brown, người đã kịp giành giải Grammy khi 19 tuổi. Monica đến với sự nghiệp biểu diễn từ khi còn là một đứa trẻ và trở thành một phần của ca đoàn phúc âm khi cô lên 10 tuổi. Với khát khao âm nhạc từ rất sớm, cô đã chứng tỏ khả năng âm nhạc của mình khi liên tục giành chiến thắng tại 20 cuộc thi âm nhạc địa phương.


Được dẫn dắt bởi các nhà sản xuất Dallas Austin và Tim & Bob, cô ký hợp đồng với hãng thu âm Arista năm 13 tuổi và phát hành album đầu tiên mang tên "Miss Thang" vào năm 1995. Hai single đầu tiên "Don’t Take It Personal" và "Before You Walk out of My Life" đã đưa cô trở thành ca sĩ ghi âm nhỏ tuổi nhất có hai ca khúc liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng US Billboard Top R & B Singles. Năm 1998, album thứ hai “The Boy Is Mine” của Monica thu được thành công lớn trên bảng xếp hạng quốc tế. Với ca khúc hit cùng tên song ca cùng Brandy, đã đưa cô lên bục đến với giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh, giải Grammy vào năm 1999. Và cũng cùng năm đó, hai ca khúc "The First Night" và "Angel of Mine" của Monica cũng liên tục giành vị trí số một trong bảng xếp hạng Mỹ.


Điều đáng nói nữa ở nữ nghệ sĩ tài danh này là bản lĩnh của cô trong cuộc sống. Không phải lúc nào cuộc sống cũng mỉm cười với Monica Denise Brown. Có những lúc tưởng như cô đã từ bỏ sự nghiệp âm nhạc của mình vì lý do cá nhân, nhưng với quyết tâm theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình, cô đã đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ bằng single "So Gone". Với 20 triệu album được bán ra trong suốt sự nghiệp của mình, Monica là một trong những ca sĩ R&B thành công nhất trong lịch sử.


Một gương mặt của âm nhạc châu Á xuất hiện trong chương trình này là ban nhạc rock Okamoto’s đến từ Nhật. Không hề xa lạ với công chúng vì đây là lần thứ hai Okamoto’s trình diễn tại Việt Nam, tuy nhiên, như bật mí của BTC, ban nhạc vẫn hứa hẹn sẽ làm bùng nổ sân khấu bằng phong cách âm nhạc của mình. Okamoto’s gồm bốn nhạc sĩ trẻ đến từ Shinjuku, Tokyo. Họ gặp nhau khi còn ngồi trên ghế học đường. Vốn là những fan hâm mộ chịu ảnh hưởng từ người nghệ sĩ đi tiên phong của Nhật Bản: Taro Okamoto, các thành viên của ban nhạc quyết định đổi họ thành Okamoto để tỏ lòng tôn kính cho bậc tiền bối. Okamoto bao gồm 4 thành viên: Sho Okamoto (vocals), Koki Okamoto (guitar), Reiji Okamoto (trống), và Hama Okamoto (bass).


Sự nghiệp của nhóm bắt đầu vào năm 2007, khi họ có bài biểu diễn xuất thần tại lễ hội trường trung học. Nhóm nhạc nhanh chóng thu hút sự chú ý, và được mời biểu diễn tại các tụ điểm âm nhạc tại Tokyo. Okamoto's đánh dấu bản thu âm đầu tiên của mình với sự xuất hiện trên các chương trình "Here Come the Modernity" của Columbia vào tháng 2/ 2009. Nhận được sự ủng hộ chưa từng có cho các ban nhạc ở cùng độ tuổi, họ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp với album đầu tay "Here are OKAMOTO’S".


Trong năm 2010, Okamoto’s đưa âm nhạc của họ đến khán giả quốc tế với buổi biểu diễn tại miền Nam trong lễ hội âm nhạc Tây Nam ở Austin, Texas tổ chức vào tháng Ba, sau đó là tour lưu diễn “Japan Nite US Tour 2010” qua sáu thành phố. Như một cơn bão cuốn qua nước Mỹ, những buổi biểu diễn đầy nhiệt huyết của họ giành được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ cũng như các phương tiện truyền thông. Với hiệu ứng bất ngờ của tour diễn tại Mỹ, Okamoto’s đã được mời đến nước Úc ngay sau đó để trình diễn cùng ban nhạc Thirsty Merc của Úc, thu hút hơn 3.000 khán giả. Tiếp nối những thành công, Okamoto’s đến Việt Nam để biểu diễn tại lễ hội âm nhạc CAMA vào tháng 5/ 2011.

Ca sĩ Phương Vy.


Và cuối cùng là đại Việt Nam sánh bước cùng những nghệ sĩ quốc tế: ca sĩ Phương Vy. Đây cũng là lần đầu tiên có 1 nghệ sĩ Việt Nam đứng trên sân khấu H-Artistry. Phương Vy sinh năm 1987, và vào năm 2007, khi vừa tròn 20 tuổi, Phương Vy thử sức mình trong cuộc thi Việt Nam Idol. Cô là thí sinh duy nhất của cuộc thi chưa bao giờ rơi vào top nguy hiểm và đã giành chiến thắng thuyết phục với tỉ lệ bình chọn 53,44%. Cùng năm đó, cô tham gia Asian Idol, tuy không giành giải cao nhất, nhưng cô đã để lại thiện cảm trong lòng khán giả quốc tế. Không đi theo con đường kinh doanh của gia đình, cô đã và đang quyết tâm chinh phục giấc mơ âm nhạc của mình. Trong 5 năm theo đuổi sự nghiệp, Phương Vy đã phát hành 6 album và single.


Với một dàn sao khủng như vậy, nên đêm nghệ thuật H-Artistry 2012 hứa hẹn là một sự kiện âm nhạc để lại dấu ấn đẹp trong lòng công chúng.

A.A