09:16 08/09/2020

Đền Taj Mahal mở cửa trở lại dù dịch bệnh tại Ấn Độ diễn biến phức tạp 

Đền Taj Mahal, địa điểm du lịch hút khách nhất Ấn Độ, sẽ mở cửa trở lại vào cuối tháng 9 sau hơn 6 tháng tạm ngừng hoạt động vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đáng lưu ý, đền Taj Mahal được phép hoạt động trở lại dù tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ 2 thế giới, vẫn đang diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Người dân chụp ảnh lưu niệm gần đền Taj Mahal ở Agra, Ấn Độ ngày 8/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn lời Phó Giám đốc Cơ quan Du lịch bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, Amit Srivastava cho biết đền Taj Mahal sẽ mở cửa trở lại vào ngày 21/9 tới. Khách tham quan sẽ được yêu cầu tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 như giãn cách xã hội hay đeo khẩu trang. Số lượng khách viếng thăm đền cũng được giới hạn ở mức 5.000, giảm mạnh so với mức trung bình 20.000 người/ngày khi dịch bệnh chưa xuất hiện.

Đền Taj Mahal, một trong 7 kỳ quan của thế giới, đã đóng cửa từ giữa tháng 3 khi Ấn Độ áp dụng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại quốc gia hơn 1 tỷ dân này. Đền nằm ở thành phố Agra, bang Uttar Pradesh, một trong những bang chịu tác động mạnh nhất với hơn 270.000 ca mắc bệnh COVID-19.

Ấn Độ thời gian qua vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch mở cửa trở lại để khắc phục những hậu quả kinh tế do tác động của dịch bệnh ngay cả khi số ca mắc mới mỗi ngày vẫn tăng đều. Từ tháng 8 tới nay, quốc gia này nhiều lần ghi nhận những ngày có số ca mắc mới cao nhất thế giới. Ấn Độ hiện đã vượt qua Brazil trở thành quốc gia có số ca mắc bệnh cao thứ 2 thế giới với hơn 4,2 triệu ca mắc, chỉ sau Mỹ.

* Trong khi đó, Triển lãm nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc (KIAF) sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào cuối tháng này trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài. Thông báo do Ban tổ chức sự kiện đưa ra ngày 8/9 nêu rõ trong khuôn khổ KIAF Art Seoul 2020, khoảng 4.000 tác phẩm nghệ thuật từ 140 phòng trưng bày sẽ được đưa lên một phòng trưng bày trực tuyến từ ngày 23/9-18/10. Các nhân vật quan trọng (VIP) sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm này trong một phiên trưng bày trực tuyến đặc biệt bắt đầu từ ngày 16/9. Khách tham quan có thể tải phiên bản trên điện thoại di động của danh mục triển lãm năm nay và chiêm ngưỡng các tác phẩm trên phòng trưng bày trực tuyến.

Ban đầu, triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 24-27/9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm (COEX) ở phía Nam thủ đô Seoul. Tuy nhiên, Ban tổ chức đã thay đổi kế hoạch sau khi Chính phủ Hàn Quốc siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội do số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trở lại trong vài tuần gần đây.

Lê Ánh (TTXVN)