11:13 25/11/2017

Đến Royal City thưởng thức hàng ngàn đặc sản vùng miền

Đến hẹn lại lên, người dân Thủ đô đã nô nức đến với Royal City để cùng tham quan, thưởng thức hàng ngàn sản phẩm đặc sản địa phương được giới thiệu tại Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2017. Hội chợ do UBND TP Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức; Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP Hà Nội chủ trì thực hiện. Hội chợ diễn ra từ ngày 22/11 đến hết ngày 26/11.


Ai cũng muốn trực tiếp được trò chuyện cùng với người bán hàng địa phương để tìm hiểu về các sản vật vùng miền mà mình đã từng sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Những sản vật được bày biện trong những gian hàng bằng tre nứa, mái rạ mang đến cho người xem cảm giác dân dã mang đến cảm giác thú vị cho khách tham quan, mua sắm.

Với nhiều sản phẩm nổi tiếng từ thảo dược, mỹ nghệ, hoa quả, đồ ăn... của các vùng miền trên cả nước.

Những đặc sản vùng miền nổi tiếng đến từ hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước hiện đang được quy tụ tại Hội chợ như: chuối ngự, bưởi Năm Roi, nước mắm Phú Quốc, mắm chua Huế, chè San tuyết cổ thụ, chả cá thát lát, bánh chưng,  các loại cà phê đặc sản Tây Nguyên,...

Mọi người hào hứng thưởng thức món bánh gai nhân đậu ngọt bùi.

Tìm hiểu giá trị của trầm hương.

Những cô gái bán hàng niềm nở trong trang phục dân tộc

Dưa sạch của công ty Anh Minh (Hải Dương) được người tham quan rất quan tâm vì có hương vị thơm, ngọt, mát.

Người bán hàng luôn tỏ ra niềm nở giới thiệu đặc sản địa phương của mình.

Ngoài các đặc sản vùng miền trong nước, khách tới tham quan còn được dịp thưởng thức những món ăn dân tộc Pakistan.

Sản phẩm cam, quýt sạch của tỉnh Hòa Bình cũng góp mặt tại hội chợ.

Thưởng thức các món ăn đặ sản ngay tại hội chợ.

Chả cá thát lát giã tay được thao tác chế biến ngay trước khách hàng.

Những loại gạo nổi tiếng như Séng Cù, Tú Lệ, Mèo Tím, nếp nương,... đều "góp mặt" tại hội chợ.

Các sản phẩm trưng bày, giới thiệu được chọn lọc khắt khe, là các sản phẩm được chỉ dẫn địa lý, các sản phẩm được chứng nhận thương hiệu, các sản phẩm đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hội chợ sẽ diễn ra từ nay cho tới ngày 26/11.


Lê Phú/ Báo Tin tức