09:09 28/09/2017

Đèn kéo quân, đầu lân Việt giành giật thị trường với hàng Trung Quốc

Phố Hàng Mã, Hàng Lược (Hà Nội) đã bớt tràn ngập đồ chơi Trung Quốc như những năm trước. Mùa Trung thu năm nay, đồ chơi truyền thống Việt Nam có sự bứt phá quyết liệt.

Dạo một vòng dọc theo phố Hàng Mã có thể thấy, các loại đèn lồng bằng nhựa công nghiệp Trung Quốc đã vắng bóng, thay vào đó là các loại đèn nan tre dán bóng kính được làm thủ công trong nước. Ngoài các mẫu mã quen thuộc như hình cá chép, con gà... người làm đèn đã cập nhật những mẫu mới như hình chú mèo máy Doremon. Giá đèn lồng nan tre bóng kính khoảng 40.000 đồng.

Các loại đèn lồng, đèn kéo quân truyền thống treo tại một cửa hàng phố Hàng Mã.

Nắm bắt được tâm lý của nhiều khách hàng chuộng đồ chơi truyền thống, các nhà sản xuất trong nước đã quan tâm đến cải tiến mẫu mã. Những chiếc đèn lồng được thiết kế ngộ nghĩnh, xinh xắn gắn với các nhân vật lịch sử hay mang chủ đề “Em yêu biển đảo quê em”, “Em yêu đất nước Việt Nam”… có giá bán 10.000 - 30.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ.

Đặc biệt, năm nay nhà sản xuất Việt Nam còn đưa ra thị trường loại đèn lồng sáng tạo, với giá 80.000 đồng/chiếc có thể tự lắp ghép, hoàn thiện.

Các đơn vị sản xuất trong nước cũng đã "thức thời" hơn, đưa ra nhiều mẫu mã đồ chơi cho khách hàng lựa chọn như: Mặt nạ thú, đèn lồng bằng nhựa, đèn lồng giấy đủ các nhân vật hoạt hình... hoặc các loại đồ chơi thông minh như siêu nhân, các con vật voi, gà, ngựa...

Đầu lân, đèn ông sao...

Bên cạnh đó, những mặt hàng không thể thiếu trong bất cứ mùa Trung thu nào như: Trống, đèn ông sao, đầu lân, các loại mặt nạ ông địa, Chí Phèo, Tôn Ngộ Không… cũng được bày bán với giá dao động từ 20.000 đến 100.000 đồng.

Đối với loại đồ chơi làm bằng nhựa như đèn lồng có nhạc và đèn nhấp nháy màu sắc bắt mắt, được trang trí bằng các nhân vật hoạt hình mà trẻ em yêu thích như Minion, Pokemon, Angry Bird… giá bán đắt hơn, từ 45.000 đến 60.000 đồng/sản phẩm.

Các loại trống, mặt nạ truyền thống Việt Nam.

Nhân viên bán hàng tại địa chỉ 21 Hàng Mã cho biết: Người tiêu dùng hiện có tâm lý ưu tiên đồ chơi Việt Nam làm thủ công bằng giấy vì an toàn, không nhiễm độc hóa chất. Nhất là những công ty nhà nước, doanh nghiệp đi mua quà cho trẻ em trong đơn vị mình thì đều ưu tiên hàng Việt. Đầu lân dao động 150.000 - 200.000 đồng. Đèn kéo quân loại 30 cm thì 70.000 đến hơn 200.000 đồng. Loại to hàng đặt thì có thể đến 2 triệu đồng...

Mẫu mã đồ chơi Việt Nam năm nay khá phong phú, giá bán hợp lý, nên được các cơ quan, đơn vị mua với số lượng lớn để tổ chức đón trung thu cho các con hoặc làm từ thiện.

Tuy nhiên các loại đồ chơi công nghệ thì vẫn chủ yếu xuất xứ Trung Quốc.

Những nỗ lực của đồ chơi trung thu Việt Nam để chiếm lĩnh thị trường trong nước là rất rõ nét. Tuy nhiên, để giành được thị trường từ tay đối thủ Trung Quốc thì có lẽ vẫn cần thêm nhiều thời gian. 

Hoàng Dương/Báo Tin Tức