02:20 09/02/2026

Đến Hội chợ Mùa Xuân 2026 xem điệu múa rực rỡ sắc màu của người Mông

Giữa không khí sôi động của Hội chợ Mùa Xuân 2026, gian hàng tỉnh Sơn La gây ấn tượng mạnh khi tái hiện sinh động không gian Tết vùng cao của đồng bào dân tộc Mông, kết hợp hài hòa giữa giới thiệu sản phẩm địa phương và các hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc.

Không gian Tết vùng cao giữa lòng hội chợ

Giữa không gian Hội chợ Mùa Xuân năm 2026, gian hàng tỉnh Sơn La trở thành điểm đến thu hút người dân, không chỉ bởi những sản phẩm đặc sản địa phương, mà nổi bật là không gian đậm nét văn hoá bản địa. Gian hàng tập trung giới thiệu văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, đặc biệt là các hoạt động, không gian và sản phẩm gắn liền với đời sống truyền thống. 

Chú thích ảnh
Không gian văn hóa dân tộc Mông được tái hiện sinh động tại gian hàng tỉnh Sơn La trong Hội chợ Mùa Xuân 2026.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Gian hàng được thiết kế mô phỏng ngôi nhà truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Xung quanh nhà được trang trí bằng những quả pao, bó hoa cải, cây hồng. Đặc biệt, trên gác bếp có treo những hàng ngô là hình ảnh quen thuộc trong mỗi gia đình người Mông, thể hiện đời sống sinh hoạt gắn bó với nương rẫy và thiên nhiên.

Tại gian hàng, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như hát giao duyên, múa khèn, thổi sáo, các điệu nhảy… là những nét sinh hoạt quen thuộc của đồng bào Mông trong các dịp lễ hội được tái hiện. Du khách không chỉ thưởng thức mà còn có thể trực tiếp tham gia giao lưu, hát múa cùng các chàng trai cô gái Mông.

Các tiết mục múa người Mông được tổ chức xen kẽ trong khung giờ hoạt động của gian hàng, gắn liền với tiếng khèn, tiếng sáo quen thuộc. Các đôi nam nữ trong trang phục truyền thống xuất hiện với váy áo thổ cẩm nhiều màu sắc, họa tiết tinh xảo, phản ánh rõ nét đặc trưng văn hóa của cộng đồng người Mông.

Điệu múa người Mông tại gian hàng Sơn La không mang tính sân khấu hóa cầu kỳ mà được trình diễn theo đúng hình thức sinh hoạt truyền thống. Theo ban tổ chức, việc đưa các tiết mục múa vào không gian hội chợ nhằm giúp người xem tiếp cận gần hơn với văn hóa bản địa, thay vì chỉ dừng lại ở việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Chú thích ảnh
Sắc màu văn hóa vùng cao hiện diện rõ nét trong ngày xuân.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Trong thời gian diễn ra các tiết mục múa, khu vực gian hàng thường xuyên thu hút đông người theo dõi. Nhiều du khách dừng chân ghi lại hình ảnh, một số khác trực tiếp tham gia giao lưu, hòa mình vào các vòng múa.

Bên cạnh đó, trò chơi ném pao thường diễn ra trong các dịp lễ, Tết và là dịp để chàng trai cô gái người Mông giao duyên, tìm hiểu và bày tỏ tình cảm thông qua những quả pao được tung qua, bắt lại cùng cũng được tổ chức cho du khách trải nghiệm.

Ngoài ra, tại không gian gian hàng, du khách sẽ được trực tiếp trải nghiệm giã bánh dày để hiểu hơn về nét văn hóa ẩm thực truyền thống của đồng bào Mông.

Đưa sản phẩm tiêu biểu vào dòng chảy thị trường

Theo bà Lê Thị Hồng Anh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La, việc tham gia hội chợ lần này được xác định với quan điểm rõ ràng: Không mang nhiều cho đủ, mà lựa chọn những sản phẩm thực sự tiêu biểu và có khả năng phát triển lâu dài. Gian hàng giới thiệu hệ thống sản phẩm OCOP, các nông sản chủ lực đã được chuẩn hóa về chất lượng và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Chú thích ảnh
Gian hàng của tỉnh Sơn La kết hợp hài hòa giữa giới thiệu sản phẩm địa phương và các hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc.

Từ trái cây tươi, sản phẩm sấy đến các mặt hàng chế biến như măng, miến, mộc nhĩ…, mỗi sản phẩm đều gắn với câu chuyện về vùng nguyên liệu, sinh kế của người dân và quá trình thay đổi phương thức sản xuất theo hướng an toàn, bền vững. Kỳ vọng lớn nhất của Sơn La khi tham gia hội chợ không nằm ở doanh số trong vài ngày, mà là cơ hội để sản phẩm được đặt đúng vào dòng chảy tiêu dùng hiện đại, khi người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm và các nhà phân phối nhìn thấy khả năng cung ứng.

Bà Lê Thị Hồng Anh cho biết, hội chợ cũng là nơi thị trường đánh giá rõ nhất năng lực của doanh nghiệp địa phương. Ngay từ đầu, các đơn vị đã được định hướng chuẩn bị bài bản, từ sản phẩm, bao bì, thông tin minh bạch đến câu chuyện sản phẩm và cam kết chất lượng. Hội chợ tạo ra áp lực tích cực để doanh nghiệp nhìn lại vị trí của mình, từ đó có động lực đầu tư cho chất lượng, quy mô và khả năng đáp ứng những đơn hàng lớn hơn trong tương lai.

Xác định hội chợ là điểm khởi đầu cho quá trình mở rộng thị trường, sau sự kiện, Trung tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc kết nối lại với các đối tác đã quan tâm, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, tiêu chuẩn và năng lực cung ứng. Đồng thời, hoạt động quảng bá sẽ được nối dài trên môi trường số và thương mại điện tử, giúp các sản phẩm Sơn La từng bước hình thành những chuỗi tiêu thụ ổn định, mang lại hiệu quả bền vững cho doanh nghiệp và người dân.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc