02:15 24/02/2026

Đền Hát Môn - Di tích Quốc gia đặc biệt khai hội Xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 24/2 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn, xã Hát Môn (Hà Nội) đã chính thức khai hội Xuân Bính Ngọ.

Lễ khai hội bắt đầu với lễ dâng hương tưởng nhớ công đức Hai Bà Trưng - hai vị nữ anh hùng dân tộc đã phất cờ khởi nghĩa chống ách đô hộ phương Bắc vào những năm 40 - 43 sau Công nguyên.

Chú thích ảnh
Nghi thức rước lễ rước lễ của 10 thôn trong xã.

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức dâng hương, rước lễ của 10 thôn trong xã. Phần hội diễn ra với chương trình nghệ thuật đặc sắc, múa lân sư rồng, trống hội đầu xuân, hát quan họ, trình diễn áo dài chủ đề “Áo dài - Hồn thiêng đất Việt”. Bên cạnh đó là hoạt động khai bút, tặng chữ thư pháp.

Chú thích ảnh
Hoạt động khai bút, tặng chữ thư pháp thu hút sự quan tâm của nhiều du khách.

Trước đây, địa phương tổ chức hai kỳ hội chính là ngày mùng 6/3 âm lịch (ngày giỗ Hai Bà) và ngày 4/9 âm lịch (ngày Hai Bà tế cờ khởi nghĩa). Trong đó, lễ hội được tổ chức vào ngày 6/3 âm lịch có tế lễ long trọng và dài ngày nhất trong năm. Năm nay, việc tổ chức khai hội từ mùng 8 tháng Giêng, nhằm kéo dài thời gian tổ chức hoạt động lễ hội suốt mùa xuân, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân.

Chú thích ảnh
Lễ khai hội bắt đầu với lễ dâng hương.
Chú thích ảnh
Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống.

Đền Hát Môn từ lâu đã trở thành điểm tâm linh, nơi ghi dấu sự kiện Hai Bà Trưng lập đàn tế trời đất trước khi ra quân và cũng là nơi Hai Bà hóa thân vào cõi vĩnh hằng. Lễ hội năm nay thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương về dâng hương, chiêm bái, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Sự kiện không chỉ là dịp tri ân công đức Hai Bà Trưng mà còn đánh dấu bước tiến mới của địa phương trong việc phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.

Chú thích ảnh
Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn đã gần 2.000 năm tuổi đời.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lý Hoàng Kiên, Chủ tịch UBND xã Hát Môn nhấn mạnh: Trải qua thăng trầm lịch sử hàng nghìn năm, tri ân các vị anh hùng dân tộc đã trở thành truyền thống tốt đẹp, như một điểm tựa tâm linh vững chắc, là nguồn gốc tạo nên sức mạnh to lớn để dân tộc ta vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Mảnh đất thiêng Hát Môn, nơi Hai Bà Trưng hóa thân, đã trao truyền lại mạch nguồn yêu nước kết tinh thành di sản quý báu cho thế hệ hôm nay.

Chú thích ảnh
Ông Lý Hoàng Kiên, Chủ tịch UBND xã Hát Môn phát biểu.

Với niềm tự hào đó, Chủ tịch UBND xã Hát Môn Lý Hoàng Kiên kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong việc bảo vệ di tích, đồng thời cam kết địa phương sẽ đẩy mạnh thực hiện các dự án mở rộng, chỉnh trang đền Hát Môn. Trong thời gian tới, xã sẽ tập trung biến giá trị văn hóa cách mạng thành nguồn lực phát triển kinh tế, hình thành mô hình du lịch tâm linh, sinh thái chuyên nghiệp và đưa đền Hát Môn trở thành nơi học tập ngoại khóa về lịch sử địa phương cho học sinh toàn Thủ đô.

Xã cũng quyết tâm xây dựng khu di tích trở thành điểm đến văn hóa tâm linh hấp dẫn, kết nối chặt chẽ với các tour du lịch trong khu vực xứ Đoài theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ, gắn gìn giữ, bảo tồn với quảng bá, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chú thích ảnh
Chủ tịch HĐND xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn đánh trống khai hội.

Ông Kim Văn Sơn, người đã có hơn 10 năm phục vụ tại nhà đền, cho biết: Lễ khai hội năm nay được tổ chức sớm hơn thường lệ, bắt đầu ngay từ mùng 8 tháng Giêng thay vì đợi đến chính hội vào tháng 3 âm lịch. Theo ông Sơn, việc mở hội sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân và du khách có thể du xuân, tham gia các hoạt động văn hóa ngay từ đầu năm mới. Bằng tình yêu và tâm huyết dành cho ngôi đền gần 2.000 năm tuổi, ông Sơn cùng Ban quản lý di tích luôn nỗ lực đảm bảo một mùa lễ hội văn minh, an toàn và đậm đà bản sắc truyền thống.

Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc