10:10 29/10/2025

Đến đêm 30/10, mưa lớn tiếp tục diễn ra ở khu vực Hà Tĩnh - Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm 29/10 đến đêm 30/10, ở khu vực thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Mưa lớn tiếp tục diễn ra ở khu vực Hà Tĩnh - Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi.

Chú thích ảnh
Mưa lớn tại thành phố Huế khiến nước dâng trở lại ở một số khu vực, ngày 28/10. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Nguy cơ lũ cao, lũ quét, sạt lở đất nhiều khu vực

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, từ ngày 22-28/10, khu vực miền Trung đã có mưa rất lớn. Đặc biệt như tại Bạch Mã (Huế) mưa 1.739,6mm trong 1 ngày, đây là lượng mưa 1 ngày lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam (theo thống kê của Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) thì mưa 1 ngày lớn nhất là 1.825mm ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào tháng 1/1966.

Nguyên nhân mưa được chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định là do tổ hợp hình thế thời tiết không khí lạnh tầng thấp kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên, cộng thêm trường gió Đông ẩm hoạt động từ mực 1.500 - 5.000m, đây là một trong những hình thế mưa lớn rất điển hình của miền Trung. Các đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài đều do tổ hợp thời tiết này gây ra.

Dự báo từ sáng sớm 29/10 đến đêm 30/10, khu vực Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 80-180 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm (từ ngày 30/10, mưa lớn ở khu vực từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi có khả năng giảm dần).

Đề cập đến tình hình lũ, lũ quét, sạt lở đất, Giám đốc Mai Văn Khiêm cho biết, trong 12 giờ tới (từ 9h đến 21h ngày 29/10), lũ trên sông Bồ xuống dưới mức báo động 3 là 0,1m; lũ trên sông Hương xuống chậm và trên báo động 3 là 0,3m, lũ sông Vu Gia Thu Bồn duy trì ở mức cao hơn báo động 3 từ 1,2-1,3m; sông Trà Khúc lên mức báo động 2-báo động 3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Bồ xuống dưới mức báo động 3 là 0,6m; lũ trên sông Hương xuống chậm và trên báo động 3 là 0,2m, lũ sông Vu Gia Thu Bồn duy trì ở mức cao hơn báo động 3 từ 1,1-1,2m; sông Trà Khúc dao động ở mức báo động 2-báo động 3.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Huế là 21 xã; Đà Nẵng 67 xã, Quảng Ngãi 30 xã. Nguy cơ ngập lụt tại Huế là 28 xã, phường; Đà Nẵng 35 xã,phường, Quảng Ngãi 32 xã, phường.

Cụ thể, đối với thành phố Huế, nguy cơ các xã, phường bị ngập lụt gồm: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc.

Tại thành phố Đà Nẵng, các xã, phường có nguy cơ ngập lụt gồm: Bắc Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Duy Nghĩa, nam Thăng An, An Thắng, Bàn Thạch, Hương Trà, Quảng Phú, Tây Hồ, Thăng Điền, Thăng Trường, Quế Xuân, Tây Bắc Cẩm Lệ, tây bắc Hòa Xuân, tây nam Ngũ Hành Sơn, Hòa Tiến, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây, Gò Nổi, Nam Phước, Bắc Thăng An, Bắc Đại Lộc, đông Hòa Vang, Tam Xuân, Hương Trà, nam Điện Bàn Bắc, Nam Đại Lộc, Thượng Đức, tây Điện Bàn Tây, Vu Gia, Phú Thuận, Thu Bồn, Nông Sơn, Quế Phước, Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng, Phước Giang, Sơn Hà, Xã Thiện Tín, Nghĩa Hành, Vệ Giang, Phường Đức -Phổ, Trà Câu, xã Bình Sơn, xã Bình Minh, xã Bình chương, xã Bình Dương.

Quảng Ngãi có các xã phường nguy ngập lụt gồm: Nghĩa Giang,Trường Giang, Tịnh Khê, Mỏ Cày, xã Long Phụng, xã Mộ Đức, Đình Cương, Nghĩa Hành, Sơn Linh, Sơn Hạ, Trường Sơn, Sơn Tây Hạ, Tư Nghĩa, xã Trà Giang, An Phú, Đông Sơn, Nghĩa Phú, Ấn Tây.

Đối với tình hình lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở thành phố Huế gồm các xã, phường:  A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, Phú Bài, Vinh Lộc; Hương An, Hương Trà, Kim Long, Kim Trà, Phong Thái.

Các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Đà Nẵng gồm: Avương, Bà Nà, Bến Giằng, Bến Hiên, Đắc Pring, Đông Giang, Hiệp Đức, Hòa Vang, Hùng Sơn, Khâm Đức, La Dêê, Nam Giang, Nam Trà My, Hải Vân, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Tam Mỹ, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Tân, Trà Vân, Việt An; Chiên Đàn, Đồng Dương, Đức Phú, Hà Nha, Hòa Tiến, La Êê, Lãnh Ngọc, Nông Sơn, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Sơn Trà, Phú Ninh, Quế Phước, Quế Sơn, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Anh, Tây Giang, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Linh, Trà Tập, Đại Lộc, Điện Bàn Tây, Duy Xuyên, Gò Nổi, Núi Thành, Phú Thuận, Quế Sơn Trung, Tam Xuân, Tây Hồ, Thăng Bình, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Vu Gia.

Cùng với đó, các xã, phường thuộc tỉnh Quảng Ngãi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Đăk Blô, Xốp, Ngọc Linh, Ba Vinh, Măng Bút, Kon Plong, Măng Ri, Tây Trà, Thanh Bồng, Sơn Hà, Tây Trà Bồng, Minh Long, Đăk Ui, Sơn Tây Thượng, Cà Đam, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Động, Ba Xa, Đặng Thuỳ Trâm, Sơn Mai, Đông Trà Bồng, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Thuỷ, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ.

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 9 giờ ngày 29/10, mưa lũ đã làm 2.234 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Đà Nẵng 273 ha, Quảng Ngãi 32 ha; Lâm Đồng 1.930 ha); 549 ha cây ăn quả bị thiệt hại (Lâm Đồng); 13 nhà bị sập, cuốn trôi (Đà Nẵng); 60 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 44, Quảng Ngãi 15, Lâm Đồng 1); 103.525 nhà bị ngập (Quảng Trị 663, Huế 35.000, Đà Nẵng 66.813, Lâm Đồng 1.049); 5.438 con gia súc, gia cầm bị chết, cuối trôi.

Cùng với đó, 11 tuyến đường quốc lộ (9B, 14E, 14H, 15D, 28B, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường Trường Sơn Đông) bị ách tắc do ngập, sạt lở; 301 vị trí đường giao thông bị sạt lở với khối lượng khoảng 44.795 m3; Phong tỏa khu vực ga Văn Xá - Huế; tạm dừng các tàu khách SE1/2, SE3/4, SE7/8 xuất phát Hà Nội và Sài Gòn; tàu SE19/20 xuất phát Hà Nội và Đà Nẵng; tàu HĐ1, 2, 3, 4 xuất phát Huế và Đà Nẵng.

Mưa lũ làm 8 người chết (Đà Nẵng 6, Lâm Đồng 1, Huế 1); 6 người mất tích (Quảng Trị 1, Huế 1, Đà Nẵng 4); 19 người bị thương (Đà Nẵng). Riêng thành phố Đà Nẵng, tính đến sáng 29/10 vẫn còn 10 xã bị cô lập hoàn toàn

Trước diễn biến mưa lũ lớn, phức tạp, các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó; vận hành các hồ chứa giảm lũ cho hạ du; tổ chức canh gác, phân luồng giao thông tại các khu vực ngập sâu, xử lý, thông tuyến bước đầu tại các điểm sạt lở; phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo tại các khu vực trọng điểm.

Hiện các địa phương đã tổ chức cắm biển cảnh báo, cấm phương tiện giao thông qua lại tại khu vực đường bị ngập sâu; tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả ban đầu.

Để tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi thực hiện nghiêm Công điện số 203/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/10 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ, trong đó tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến mưa lũ để nhân dân chủ động ứng phó, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai; tăng cường phổ biến, hướng dẫn cho người dân kỹ năng ứng phó với từng tình huống thiên tai, nhất là đối với sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt...

Trong sáng 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Trước đó, ngày 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Huế.

Thắng Trung (TTXVN)