07:08 12/07/2020

Đến cuối năm 2020, sàng lọc một nửa số vận động viên trẻ

Theo chỉ đạo của Tổng cục Thể dục Thể thao, nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội trong 6 tháng cuối năm 2020 sẽ là giới thiệu đưa lên đội tuyển quốc gia những vận động viên trẻ tài năng.

Chú thích ảnh
Thể thao Việt Nam có rất nhiều nhiệm vụ, mục tiêu lớn cần phải thực hiện. Ảnh: TTXVN

Trong đợt tổng rà soát này, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội cần theo dõi sát sao khả năng chuyên môn, mức độ phát triển về thành tích của những vận động viên trẻ tài năng. Từ thời điểm cuối năm nay, sẽ có đến một nửa số VĐV trẻ sẽ phải cắt giảm sau các đợt sàng lọc.

Lý giải cho vấn đề này, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) Trần Đức Phấn cho biết: Từ nay cho tới năm 2021, Thể thao Việt Nam có rất nhiều nhiệm vụ, mục tiêu lớn cần phải thực hiện, hoàn thành tốt về mặt thành tích như: vòng loại Olympic Tokyo 2020, SEA Games 31 diễn tại Việt Nam và nhiều giải đấu quốc tế quan trọng khác. Trước tình hình thực tiễn, mọi nguồn kinh phí tài chính cho các hoạt động thể thao nói riêng và ở nhiều lĩnh vực khác gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, Tổng cục TDTT đã, đang có sự tính toán và cân đối rất kỹ việc đầu tư kinh phí cho từng nhóm môn thực hiện các nhiệm vụ quốc gia quan trọng.

Dự báo về những khó khăn trên, Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn cho rằng mọi công tác huấn luyện, tập huấn, thi đấu quốc tế đều khó có thể thực hiện theo đúng kế hoạch và trong thời gian tới sẽ có rất nhiều khó khăn về kinh phí. Bởi vậy, đối với từng đội tuyển từ quốc gia cho đến tuyển trẻ đều phải nỗ lực để vượt qua với tinh thần tập luyện nghiêm túc và đặt quyết tâm đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 31 khi Việt Nam là chủ nhà.

Việc rà soát khả năng chuyên môn, mức độ phát triển về thành tích và phát hiện những vận động viên trẻ tài năng vừa giúp công tác phát triển tài năng tốt, tiết kiệm nguồn kinh phí trong thời điểm hiện tại toàn ngành đang gặp nhiều khó khăn. Tất cả mọi hoạt động huấn luyện, đầu tư lúc này ưu tiên cho nhiệm vụ SEA Games 31 và sự kiện quốc tế quan trọng trong thời gian tới.

Cùng với đó, để góp sức thực hiện hóa điều này, Tổng cục TDTT, Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, tốt nhất có thể giúp bộ môn có được môi trường tập luyện, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác huấn luyện ăn ở, chế độ dinh dưỡng… chuyên nghiệp và đảm bảo nhất.

Báo cáo về tình hình huấn luyện thực tiễn của các đội tuyển trẻ như: Kiếm, Xe đạp, Bắn cung, Taewondo, Thể dục dụng cụ, Cử tạ… đang tập luyện tại Trung tâm Huấn Luyện Thể thao quốc gia Hà Nội cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên gần như mọi hoạt động thi đấu, kế hoạch tập huấn nước ngoài đều bị đình trệ. Hiện nay sở vật chất phục vụ cho công tác huấn luyện cơ bản đều được đảm bảo, song để thuận lợi hơn cho công tác huấn luyện, nâng cao thành tích vận động viên thời gian tới, bộ môn Xe đạp, Bắn cung, Thể dụng dụng cụ… đề xuất mong muốn được cấp thêm 1 số trang thiết bị mới như đạn bắn, sàn tập, kiếm, bộ cung, xe đạp.
L. Sơn/Báo Tin tức