05:14 24/05/2018

Đêm pháo hoa 'Nhịp cầu thời gian' hội tụ nhiều 'sao' ca nhạc

Với chủ đề “Nhịp cầu Thời gian” đêm pháo hoa thứ hai DIFF ngày 26/5, khán giả sẽ được chứng kiến những ngôi sao trẻ của làng nhạc Việt “bùng cháy” trong những tiết mục mà đối với họ, rất có thể đây là lần thử nghiệm đầu tiên.

Cuộc hội ngộ của những cá tính

Đêm pháo hoa thứ hai Nhịp cầu thời gian trong khuôn khổ DIFF 2018 có thể được gọi là đêm của những ngôi sao trẻ cá tính trong làng nhạc Việt, khi Ban tổ chức hé lộ những tên tuổi sẽ tham gia biểu diễn tại sân khấu nổi bên sông Hàn đêm 26/5 tới.

wf ư


Nổi bật và hứa hẹn sẽ khiến khán giả bùng cháy nhất có lẽ là nữ ca sỹ, nhạc sỹ, nhà sản xuất âm nhạc Cát Tường. Cô là điển hình cho một cuộc bứt phá ngoạn mục từ “zero” đến “hero”, từ nữ tính đến tomboy, từ một nhạc công dương cầm thành một ca sỹ solo với chất giọng lạ không lẫn vào đâu được. Nói như nhạc sĩ Huy Tuấn thì: “Vũ Cát Tường là nghệ sĩ trẻ hiếm hoi ở thời điểm hiện tại mà theo tôi đứng vững vàng trên cả 2 khu vực, được giới chuyên môn đánh giá cao, và vẫn thu hút được công chúng với số lượng không hề nhỏ”. Mỗi khi Cát Tường ra MV mới, khán giả nồng nhiệt đón chào, và ngay lập tức các MV của cô trở thành hiện tượng “hot”, “hit” trong khán giả trẻ.


Cho đến giờ, chính Ban tổ chức cũng chưa thể khẳng định Cát Tường sẽ đem đến sân khấu Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2018 một màn trình diễn cá tính đến thế nào. Nhưng khán giả hoàn toàn có thể tin rằng cô sẽ là nhân tố lạ, góp cho đem pháo hoa thứ hai- Nhịp cầu thời gian - một bất ngờ hết sức thú vị.

Nữ ca sỹ, nhạc sỹ, nhà sản xuất âm nhạc Cát Tường sẽ góp mặt trong chương trình.

Một cái tên cũng không kém phần cá tính sẽ khuấy động sân khấu DIFF 2018 đêm 26/5 là Phương Vy- quán quân Thần tượng Âm nhạc mùa thứ nhất. Cô ca sỹ có giọng hát live ngọt ngào gần đây cũng đã có sự “lột xác” khi chuyển từ phong cách sành điệu với những bộ cánh nóng bỏng sang phong cách một quý cô thành thị cổ điển và kín đáo. Tuy nhiên, điều này không những không làm mất đi sức hút của nữ ca sỹ “Lúc mới yêu” mà còn khiến cho giọng ca của cô càng thêm đằm thắm, lôi cuốn.


Hẳn khán giả sẽ tò mò, liệu đến với sân khấu DIFF, Phương Vy sẽ mang theo “con người” nào của mình lên sâu khấu. Câu trả lời hiện vẫn trong vòng bí ẩn. Tuy nhiên, theo tiết lộ của Ban tổ chức DIFF 2018, phần trình diễn của Phương Vy sẽ là những ca khúc nước ngoài khiến khán giả không thể không nhún nhảy trên khán đài.


Cùng với Quốc Thiên, Nguyễn Ngọc Anh, sự có mặt của “thỏi socola biết hát” Đoan Trang cũng hứa hẹn đưa khán giả vào cuộc hành trình đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ lãng mạn, trữ tình đến sôi động, bùng nổ với những ca khúc đã “đốn tim” bao thế hệ như La vie En Rose, Paroles, Bang Bang…


Những đội pháo hoa kỳ phùng địch thủ


Nếu như mỗi màn trình diễn của các tên tuổi trẻ sẽ khiến sân khấu đặc biệt trên sông Hàn bùng cháy, thì tên tuổi của hai đội pháo hoa đến từ hai cường quốc Mỹ và Pháp còn hơn cả lời đảm bảo cho một đêm pháo hoa chất đến giây cuối cùng.

Các đội pháo hoa góp mặt tại đêm pháo hoa.

26 năm kinh nghiệm, đội pháo hoa Féerie đến từ nước Pháp từng khiến nhiều “ông lớn” trong ngành pháo hoa cũng phải nể phục, khi liên tục nắm giữ vị trí quán quân ở nhiều cuộc thi pháo hoa quốc tế diễn ra tại Canada, Pháp, Bồ Đào Nha… Đặc biệt, năm 2012, Féérie từng khiến thế giới ngưỡng mộ, khi giành Giải đặc biệt Cuộc thi Pháo hoa Quốc tế Montreal, Canada- cuộc thi được xem là sân chơi pháo hoa lớn nhất toàn cầu.


Féerie cho biết đội sẽ vẽ trong màn trình diễn pháo hoa của mình một “con tàu tình bạn” để đưa người xem vào một chuyến du hành vòng quanh thế giới bằng pháo hoa. Âm nhạc được lấy từ khắp nơi trên thế giới sẽ gửi gắm những thông điệp về tình yêu và tình bằng hữu mà đội thi đem đến với những khán giả nước chủ nhà.

Nhiều đội pháo hoa mạnh đã hội tụ tại chương trình.

Trong khi đó, đội Atlas PyroVision đến từ Mỹ với kinh nghiệm 65 năm “chinh chiến” khắp các lễ hội pháo hoa nổi tiếng nhất thế giới, trên 700 chương trình pháo hoa được sản xuất mỗi năm lại hé lộ một màn trình diễn lấy cảm hứng từ lòng tự hào và sức mạnh quật cường của người dân Việt Nam. “Khán giả sẽ đi từ những khoảng lặng cho tới các màn cao trào bùng nổ, bất kể người da đen, da trắng, da vàng hay da đỏ… Tất cả chúng ta đều cùng tồn tại trên trái đất này, cùng nhau ca ngợi cuộc sống và những điều kỳ diệu từ cuộc sống này. Ở nơi đây, trên mảnh đất Đà Nẵng, Việt Nam, chúng ta đã hòa làm một”, đại diện đội Mỹ cho biết.


Chừng đó hấp dẫn đã đủ lý do để bạn mua một tấm vé DIFF, và thả hồn phiêu lưu theo tiết mục nghệ thuật sôi động và những màn pháo hoa đỉnh cao chưa?


PV