05:14 25/05/2014

Đêm Gala hội ngộ và tôn vinh nghị lực Việt

Tối ngày 24/5/2014, chương trình Gala “Tỏa sáng nghị lực Việt” đã diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tối ngày 24/5/2014, chương trình Gala “Tỏa sáng nghị lực Việt” đã diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Tôn Hoa Sen phối hợp thực hiện. Chương trình được tổ chức nhằm phát hiện và tôn vinh những tấm gương nghị lực điển hình, biết đối diện và vượt qua những rào cản để vươn lên trong cuộc sống, có những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Đêm tôn vinh nghị lực Việt



Không quản ngại thời tiết nóng bức, từ 6 giờ chiều ngày 24/5, dòng người từ khắp các nơi đổ về sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Bãi đỗ xe chật kín chỗ, các khán đài đông nghịt người, đa phần là thanh niên, học sinh… tham gia.

Với chủ đề “niềm tin”, Gala “Tỏa sáng nghị lực Việt” tại Hà Nội là một chương trình có sự tương tác với khán giả, đưa khán giả trở thành những nhân vật chính trong đêm giao lưu. Diễn viên Xuân Bắc, người đảm nhận vai trò MC của chương trình đã dẫn dắt khán giả từng bước tham gia vào cuộc giao lưu, nghe các câu hỏi và tự tìm thấy câu trả lời cũng như niềm tin cho chính mình.

Trao quà và tôn vinh những người có hoàn cảnh đặc biệt nhưng biết vươn lên trong cuộc sống.


Với 3 thông điệp xuyên suốt: Sống trung thực - Sống trách nhiệm - Sống nghị lực, cùng những câu chuyện có thật trong cuộc sống, Gala “Tỏa sáng Nghị lực Việt” là nơi hội ngộ và tôn vinh những con người Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng biết vươn lên trong cuộc sống và có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng. 21 tấm gương nghị lực điển hình, được tuyển chọn trong cuộc thi viết “Gương nghị lực phi thường” đã được tôn vinh, góp phần đánh thức những giá trị sống tốt đẹp trong mỗi con người Việt Nam.

Tại đêm gala, Tập đoàn Hoa Sen đã trao tặng phần quà 30 triệu đồng/người cho 21 tấm gương nghị lực tham gia chương trình, học bổng trị giá 10 triệu đồng/suất cho 10 sinh viên vượt khó, có thành tích tốt trong học tập. Ngoài ra, các nhà tài trợ của chương trình cũng đã có những phần quà hỗ trợ cho các tấm gương nghị lực nhằm động viên tinh thần, tiếp sức cho những con người có hoàn cảnh đặc biệt.

Là một trong số 21 tấm gương nghị lực điển hình có mặt trong đêm gala, ông Phạm Minh Giắng, 65 tuổi, (quê ở Thái Thụy, Thái Bình) là một người có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bố ông Giắng là liệt sỹ thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Khi ông Giắng lên 2 tuổi bố mất, ở với mẹ. 3 tuổi mẹ mất ở với bà nội. Năm 9 tuổi, bà nội mất ông được bà con hàng xóm nuôi, đến năm 12 tuổi, ông Giắng mắc bệnh viêm đa khớp, bị liệt toàn thân. Đến nay đã 52 năm nằm liệt một chỗ, hiện ông đang sống trong Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình. Trong hoàn cảnh như vậy, nhưng ông Giắng không có suy nghĩ tiêu cực mà vẫn vui vẻ, lạc quan, sáng tác hàng nghìn truyện vui, truyện ngắn gửi các báo, sáng tác thơ và đã in xuất bản được 2 tập thơ, đang chuẩn bị in tập thơ thứ 3.

Chia sẻ cảm xúc khi tham gia chương trình, ông Giắng cho biết: “Tôi rất vui khi được tham gia chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm nay. Nhờ có chương trình mà lần đầu tiên trong đời ông được đến Hà Nội, được vào thăm lăng Bác Hồ. Việt Nam là đất nước anh hùng, người Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ Việt Nam hãy tiếp nối truyền thống cha ông, tự tìm nghị lực cho chính mình…”.

Hội ngộ
Nick Vujicic

Đêm gala có sự tham gia của các vị khách mời đặc biệt: diễn giả Nick Vujicic cùng gia đình. Đây là lần thứ 2 Nick Vujicic đến Việt Nam, tuy không rầm rộ như lần đầu tiên, nhưng “chàng trai kỳ diệu” vẫn khiến nhiều người xúc động với những lời thuyết trình giàu cảm xúc của anh về cuộc sống, về tình yêu, về nghị lực vượt qua mọi khó khăn để vươn lên của mình.

Nick Vujicic gửi đến khán giả Việt Nam thông điệp: Chúng ta cần phải yêu thương nhau, kính trọng nhau, sống chân thật, sống trách nhiệm và sống nghị lực.


Bằng tất cả lòng cảm kích và sự chân thành, Nick Vujicic gửi đến khán giả Việt Nam thông điệp: “Chúng ta cần phải yêu thương nhau, kính trọng nhau, sống chân thật, sống trách nhiệm và sống nghị lực. Trước hết, phải chân thật với chính bản thân mình… Tôi muốn các bạn biết rằng, tình yêu thương có thể mang lại sự diệu kỳ!” - những lời thuyết trình của Nick Vujicic đã truyền cảm hứng rất lớn cho các bạn trẻ Việt Nam. Có mặt tại đêm gala, bạn Thu Hồng, sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội tâm sự: "Em rất vui khi được tham gia đêm gala đặc biệt này. Qua những tấm gương đầy nghị lực của các anh, các chị, các cô chú có mặt trong chương trình giao lưu, qua câu chuyện của Nick Vujicic, em thấy mình là người may mắn và em thấy mình cần phải cố gắng học thật tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội".

Đêm gala khép lại trong giai điệu rộn ràng của ca khúc "Nối vòng tay lớn".


Chương trình đêm gala nóng hơn, khi có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đặc biệt là có sự tham gia biểu diễn của Michelle Louise Vujicic - em gái Nick Vujicic cùng hôn phu.

Đêm Gala đầy ý nghĩa đã khép lại trong giai điệu rộn ràng của ca khúc “Nối vòng tay lớn” như để truyền đi thông điệp: Hãy cùng nhau chung sức giúp đỡ những cảnh đời khó khăn, cùng nhau "thắp sáng" những tấm gương nghị lực Việt để đất nước Việt Nam có thêm những "ngôi sao sáng" được bay cao, bay xa hơn nữa trong tương lai.


Phương Lan