10:17 09/10/2015

Đêm 9/10, miền Bắc trở lạnh

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng đêm nay (9/10), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ.


Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Từ đêm 9/10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3 và vùng ven biển cấp 3 - 4. Đợt mưa này có khả năng kéo dài từ 3 - 5 ngày.

Ngày mai (10/10), mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ lên và có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 - 5m, hạ lưu từ 1 - 4 m. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng.

Từ chiều mai (10/10), ở vịnh Bắc bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7- 8. Biển động.

Đêm 9/10 và ngày 10/10, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 23 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh, vùng núi có nơi đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C.

Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc từ chiều mai (10/10) có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Minh Nguyệt (TTXVN)