04:18 28/04/2018

Đêm 28/4 Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, đề phòng tố lốc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 28/4 các tỉnh phía Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo đêm 28/4 các tỉnh phía Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. 

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm 28 và ngày 29/4:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 26-29 độ C. 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C, cao nhất 27-29 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-92%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C. 

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 31-34 độ C. 

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, gió Đông cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 33-36 độ C.

Minh Nguyệt/TTXVN