08:18 25/08/2018

Đêm 25/8, cả nước có mưa rào và dông, đề phòng tố, lốc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 25/8, các khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì hình thái thời tiết gió nhẹ, có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các vùng đêm 25/8 như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh; độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, độ ẩm từ 56 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ C, cao nhất 33 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3, độ ẩm từ 55 - 94%.  Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm 25/8 và chiều tối 26/8 có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3, độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Hoàng Nam (TTXVN)