09:19 18/09/2018

Đêm 18/9, cả ba miền đều có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió Đông Nam ở rìa Tây áp cao cận nhiệt đới nên đêm 17/9 và ngày 18/9, ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Chú thích ảnh
Đêm 18/9, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Ảnh minh họa: TTXVN

Một số nơi có lượng mưa lớn (tính đến 13 giờ chiều nay) như Bãi Cháy (Quảng Ninh) 125mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 93mm, Phủ Liễn (Hải Phòng) 78mm, thành phố Vinh (Nghệ An) 79mm…

Từ 15 giờ ngày 18/9, một số nơi thuộc các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Thanh Mai 25,5mm (Nghệ An); La Khê 56,6mm, Sơn Tây 77,2mm (Hà Tĩnh); Vạn Trạch 48,8mm, Việt Trung 53,1mm (Quảng Bình); Thanh 70,2mm, Hướng Phùng 64,2mm (Quảng Trị). Nhận định khoảng 18 giờ ngày 18/9, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, đặc biệt là các huyện: Thanh Chương (Nghệ An), Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Bố Trạch, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), Hướng Hóa (Quảng Trị).

Dự báo thời tiết đêm 18/9:

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ từ 22 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 68 - 100%. Nhiệt độ từ 23 - 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá- Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ từ 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 58 - 96%. Nhiệt độ từ 24 - 27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ từ 21 - 24 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ từ 23 - 26 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)