06:17 18/06/2019

Đêm 18/6, cả nước mưa và dông, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm 18/6, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết chiều tối và đêm 18/6: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  25 - 28 độ C.

Thủ đô  Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ  27 - 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  21 - 24 độ C.

Khu vực Nam Bộ  có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.

Thắng Trung (TTXVN)