04:20 15/04/2019

Đêm 15/4, vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác

Đêm 15/4 và ngày 16/4, ở vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường lệch đông, nên trong đêm 15/4 và ngày 16/4, ở vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. 

Chú thích ảnh
Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh: LP

Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 15/4 và ngày 16/4 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất  21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C, cao nhất 27 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 29 - 33 độ C,  phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất từ 20 - 23 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nam Bộ thấp nhất 25 - 28 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Đông cấp 3 - 4.

Diệu Thúy (TTXVN)