02:18 11/02/2020

Đêm 11/2, các tỉnh phía Bắc trời rét, có nơi dưới 13 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 11/2, các tỉnh phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 13 độ C, sang ngày 12/2 sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm 11 và ngày 12/2:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 23-26 độ C; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Chú thích ảnh
Khu vực Hà Nội nhiều mây. Đêm trời rét. Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C; cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Minh Nguyệt (TTXVN)