01:16 11/01/2019

Đêm 11/1, Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 11/1, Bắc Bộ vẫn có mưa, mưa phùn và sương mù, trời rét; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Chú thích ảnh
Người dân Hà Nội trang bị áo ấm chống rét, trên đường Giải Phóng (Hà Nội). Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Diễn biến thời tiết đêm 11 và ngày 12/1 các khu vực như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất từ 21 - 24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 25 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 -19 độ, vùng núi 13 -16 độ C; cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C; cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; cao nhất từ 23 - 26 độ, phía Nam có nơi 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C.

TTXVN/Báo Tin tức