07:18 16/07/2015

Đề xuất "trận đấu hòa bình" giữa Nga và Đức tại chiến trường Stalingrad

Thị trưởng thành phố Volgograd đã đề nghị tổ chức trận đấu "bóng đá hòa bình" giữa đội Nga và Đức tại chiến trường Stalingrad.

Thị trưởng thành phố Volgograd, Andrei Bocharov ngày 16/7 đã đề nghị tổ chức trận đấu "bóng đá hòa bình" giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Đức tại một trong những địa điểm trước đây từng là chiến trường đẫm máu nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Ảnh minh họa.


Mặc dù chưa có cuộc thảo luận chính thức, nhưng ông Bocharov cho biết trận đấu có thể diễn ra đúng vào ngày khai mạc Sân vận động Chiến thắng ở thành phố Volgograd, trước thềm VCK World Cup 2018 tại Nga. Ông tuyên bố thành phố Volgograd rất muốn tổ chức trận đấu đặc biệt này và đây sẽ là trận đấu vì hòa bình. Theo ông, trận đấu giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Đức chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của cả thế giới và nhu cầu mua vé xem trực tiếp trận đấu sẽ vượt qua sức chứa của sân vận động này.

Là một trong 12 sân vận động là nơi diễn ra các trận đấu của VCK World Cup 2018, Sân vận động Chiến thắng dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2017 với sức chứa 45.000 khán giả. Sân vận động mới này sẽ thay thế Sân vận động Trung tâm hiện đã bị phá hủy. Nó được xây dựng trên vùng đất trước đây từng diễn ra Trận chiến Stalingrad nổi tiếng đi vào lịch sử giữa Hồng quân Liên Xô và quân đội phát xít Đức.

Hiện chưa có bình luận nào của các quan chức bóng đá Nga và Đức về đề xuất của ông Bocharov, nhưng Bocharov cho biết sẽ đề xuất ý tưởng này với Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko.

Đội tuyển Đức hiện là đương kim vô địch thế giới. Trong lịch sử, đội tuyển Đức và đội tuyển Nga từng chạm trán 2 lần trên đất Nga, cả hai trận đấu đều ở thủ đô Moskva. Tuy nhiên, trận đấu tại Volgograd, trước đây là thành phố Stalingrad, sẽ mang tính bểu tượng cao.

Trận chiến Stalingrad là một trận đánh lớn diễn ra từ ngày 17/ 7/1942 đến ngày 2/2/1943 và thường được đánh giá như một bước ngoặt quan trọng và bước đầu làm xoay chuyển cục diện trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai, thậm chí là một trong những bước ngoặt lớn nhất của nền quân sử thế giới vào thế kỷ 20. Đây cũng là một trong những trận đánh đẫm máu nhất lịch sử với con số thương vong lên đến hơn 2 triệu người.

TTXVN/Tin tức