04:08 08/04/2026

Đề xuất tăng khoảng 20% trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng

Dự thảo nghị định sửa đổi quy định chính sách xã hội đang được Bộ Y tế đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng, tăng khoảng 20% từ 1/7/2026, đồng thời bổ sung chính sách hưu trí xã hội.

Theo dự thảo đang lấy ý kiến, mức chuẩn trợ giúp xã hội sẽ được điều chỉnh từ mức hiện hành lên 600.000 đồng/tháng. Đây là mức làm căn cứ để xác định các khoản trợ cấp xã hội đối với người thuộc diện bảo trợ xã hội.

So với quy định hiện hành là 500.000 đồng/tháng, mức chuẩn này được đề xuất tăng khoảng 20%, nhằm phù hợp với tình hình giá cả và đời sống của người dân. Theo Bộ Y tế, mức tăng này được tính toán trên cơ sở dự kiến điều chỉnh lương cơ sở (tăng 8%) và 12% bù đắp chỉ số biến động giá tiêu dùng (CPI) giai đoạn 2024-2026.

Chú thích ảnh
Chi trả lương hưu, trợ cấp hưu trí xã hội cho người hưởng. Ảnh: XC

Việc điều chỉnh cũng nhằm khắc phục thực tế mức trợ cấp hiện hành còn thấp so với nhu cầu tối thiểu của người dân. Theo đánh giá, mức chuẩn trợ giúp xã hội trước đây chỉ tương đương một phần nhỏ so với chuẩn nghèo, trong khi giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu liên tục tăng.

Một điểm mới đáng chú ý là dự thảo bổ sung quy định về trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, người thuộc diện quy định tại Nghị định hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được hưởng mức 600.000 đồng/tháng.

Trường hợp một người đồng thời thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội thì được hưởng mức cao hơn. Quy định này nhằm tránh trùng lặp chính sách và bảo đảm quyền lợi cho người thụ hưởng.

Dự thảo cũng điều chỉnh lại một số nhóm đối tượng người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội để chuyển sang diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định mới, qua đó phân định rõ hơn các chính sách trong hệ thống an sinh.

Bên cạnh đó, điều kiện hưởng trợ cấp đối với người cao tuổi được sửa đổi theo hướng xem xét cả khả năng thực tế của người có nghĩa vụ phụng dưỡng, thay vì chỉ căn cứ vào yếu tố có hay không có người phụng dưỡng.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc