Đại diện doanh nghiệp công nghệ đề xuất mở rộng hợp tác Việt – Hàn trong AI, bán dẫn và an ninh mạng trong khuôn khổ Tọa đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.
Diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, chiều 23/4 Tọa đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc năm nay nối tiếp đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương sau gần 35 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.
Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội ngày 23/4.
Dự tọa đàm bàn tròn có lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam và Hàn Quốc; lãnh đạo 26 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc.
Đại diện cho doanh nghiệp công nghệ, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính khẳng định Hàn Quốc là thị trường trọng điểm trong hơn 20 năm qua. Từ nền tảng hợp tác lâu dài với các đối tác và khách hàng lớn của Hàn Quốc, ông cho rằng quan hệ kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc đã hội đủ điều kiện để bước sang giai đoạn mới, trong đó doanh nghiệp hai nước không chỉ là đối tác thương mại mà cần trở thành đối tác công nghệ chiến lược của nhau.
Theo ông Trung Chính, hợp tác thời gian tới cần đi xa hơn thương mại, đầu tư hay cung ứng dịch vụ, để cùng chuyển giao, phát triển và làm chủ các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và an ninh mạng. Doanh nghiệp hai nước cần giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái hợp tác, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ nghiên cứu, phát triển công nghệ đến thương mại hóa sản phẩm. Cách tiếp cận đó cũng phù hợp với xu hướng dịch chuyển của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ hợp tác theo chiều rộng sang hợp tác theo chiều sâu, lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng mới.
Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch tập đoàn CMC tham luận tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.
Ông Nguyễn Trung Chính đặt vấn đề phát triển một không gian hợp tác mới xoay quanh hạ tầng AI và năng lực tính toán, kinh tế dữ liệu, nền tảng và mô hình AI, ứng dụng AI trong quản trị và ứng dụng AI trong các ngành kinh tế. Đi cùng với đó là ba điều kiện nền tảng gồm nguồn nhân lực, quản trị AI dựa trên niềm tin và đạo đức, cùng cơ chế tài chính - thể chế phù hợp. Theo cách tiếp cận của CMC, đây là những điều kiện cần để hợp tác công nghệ Việt - Hàn không chỉ dừng ở trao đổi cơ hội, mà có thể phát triển thành các chương trình hợp tác có quy mô, chiều sâu và hiệu quả thực chất.
Trong bức tranh đó, Hàn Quốc không chỉ là một thị trường quan trọng, mà còn là điểm tựa chiến lược trong hành trình mở rộng hợp tác công nghệ, dịch vụ và kinh doanh quốc tế của CMC. Tại diễn đàn, ông Chính cũng giới thiệu kế hoạch phát triển trung tâm dữ liệu hyperscale tại TP Hồ Chí Minh với công suất tới 150 MW, tổng mức đầu tư dự kiến 1 - 2 tỷ USD, đồng thời tiếp tục phát triển các năng lực cốt lõi về AI, bán dẫn và an ninh mạng.
Trong phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, cạnh tranh công nghệ ngày càng quyết liệt và phát triển xanh trở thành yêu cầu tất yếu, hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc cần chuyển sang giai đoạn mới với chất lượng cao hơn. Theo đó, hai nước không chỉ dừng ở đầu tư và thương mại đơn thuần, mà cần cùng kiến tạo các hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ của tương lai.
Từ góc nhìn đó, Thủ tướng đề xuất ba định hướng hợp tác gồm cùng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ thế hệ mới; tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng linh hoạt, bền vững và giá trị cao; đồng thời thúc đẩy liên kết tri thức và đổi mới sáng tạo trên cơ sở gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và nhà trường của hai nước. Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng đề xuất mở rộng hợp tác trong các ngành công nghiệp tương lai như AI, bán dẫn và công nghệ số; tăng cường hợp tác về năng lượng và chuỗi cung ứng; đồng thời đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ thông qua nghiên cứu chung, trao đổi nguồn lực và kết nối quy hoạch dài hạn giữa hai nước.
Trong khuôn khổ sự kiện, CMC Global đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với FuriosaAI Company Limited nhằm phối hợp phát triển phần mềm ứng dụng AI, thúc đẩy cơ hội kinh doanh chung và mở rộng thị trường tại Việt Nam và Hàn Quốc.