11:06 27/11/2018

Đề xuất Đức - Pháp làm trung gian hòa giải xung đột giữa Nga và Ukraine

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 26/11 đã đề xuất Berlin và Paris đứng ra làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột hiện nay giữa Moskva và Kiev sau khi xảy ra vụ đối đầu tại Eo biển Kerch, khu vực ngăn cách vùng biển này và biển Azov.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas trong cuộc họp báo tại Berlin ngày 14/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong chuyến thăm Madrid (Tây Ban Nha), ông Maas khẳng định Đức và Pháp cần cùng nỗ lực và nếu cần có thể làm trung gian hòa giải nhằm tránh nguy cơ xung đột có thể biến thành khủng hoảng nghiêm trọng. Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Đức đưa ra trong bối cảnh cuộc gặp giữa các quan chức ngoại giao của 4 nước trên dự kiến diễn ra trong ngày 26/11. Cuộc gặp này vốn được lên kế hoạch trước khi xảy ra vụ đối đầu giữa Moskva và Ukraine. Theo ông Maas, đây sẽ là cơ hội đầu tiên để tất cả các bên trong cuộc xung đột có thể ngồi lại cùng nhau. 

Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục bị đẩy lên một nấc thang mới sau vụ Nga bắt giữ 3 tàu Hải quân Ukraine với cáo buộc các tàu này xâm phạm lãnh hải Nga ngày 25/11. Moskva và Kiev đã đưa ra những thông báo trái chiều về vụ việc.

Phía Hải quân Ukraine cho rằng Nga đã cho tàu chặn đường qua eo biển Kerch, không để 2 tàu chiến loại nhỏ cùng một tàu kéo Ukraine đang từ Biển Đen đi qua eo biển Kerch để vào Biển Azov. Với sự yểm trợ của máy bay quân sự, tàu cảnh giới của Nga đã đâm vào tàu kéo Ukraine, nổ súng và giữ cả 3 con tàu. Ukraine gọi đây là "hành động có chủ định" của phía Nga. 

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống nước này Petro Poroshenko đã đề nghị quốc hội thông qua việc áp dụng tình trạng thiết quân luật trên cả nước trong vòng 30 ngày, từ 9h sáng 28/11 (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, sắc lệnh trên sẽ không bao gồm việc hạn chế các quyền công dân hoặc hoãn cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào năm tới. Trước đó, hội đồng an ninh tổng thống lên kế hoạch áp dụng tình trạng thiết quân luật trong 60 ngày trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 26/11 đến ngày 25/1/2019.

Về phần mình, Nga cáo buộc Ukraine không thông báo trước về việc 3 con tàu qua eo biển Kerch, đồng thời cho biết các tàu của Ukraine đã đi lại một cách nguy hiểm và phớt lờ những chỉ dẫn của phía Nga nhằm kích động căng thẳng, buộc Moskva phải dùng tới vũ lực để ngăn chặn quân đội Ukraine xâm phạm bất hợp pháp vùng biển Nga. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nêu rõ 3 con tàu của Ukraine đã không phản hồi những yêu cầu hợp pháp của giới chức Nga, xâm phạm biên giới Nga để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp trong vùng lãnh hải Nga. Phía Nga đánh giá đây là hành động khiêu khích. Moskva đã triệu đại biện lâm thời Ukraine tại Nga để khiếu nại về vụ việc trên, sau khi đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp.

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Pyotr Tolstoy cảnh báo giới chức Ukraine đang khơi mào cho một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn, đồng thời tuyên bố Moskva sẽ không cho phép để xảy ra những hành động khiêu khích quân sự trong lãnh hải của mình. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố việc nước này bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine là động thái tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp Nga và quốc tế.

Ngọc Hà (TTXVN)