11:14 17/11/2025

Đề xuất bổ sung chỉ tiêu hạnh phúc, cạnh tranh quốc gia và đột phá mô hình kinh tế mới

Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, tuổi trẻ Thủ đô đề nghị bổ sung và lượng hóa các nhóm chỉ tiêu về năng suất lao động, vốn đầu tư toàn xã hội, môi trường cùng những thước đo xã hội như chỉ số hạnh phúc, năng lực cạnh tranh quốc gia, chỉ tiêu riêng về công tác xây dựng Đảng...

Đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội chia sẻ, báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và chặng đường 40 năm đổi mới đã chứng minh đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, trong đó, nổi bật là phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường an sinh xã hội, nâng cao tiềm lực quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế. 

Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cải cách tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đã có bước đột phá chưa từng có, phản ánh quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, căn bản, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử…

“Đoàn Thanh niên TP Hà Nội kiến nghị văn kiện bổ sung số liệu cụ thể hơn về năng suất lao động, vốn đầu tư toàn xã hội và các chỉ tiêu môi trường. Đồng thời, cần nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo, những động lực then chốt, mang tính chất quyết định đối với tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước trong tương lai”, ông Trần Quang Hưng đề xuất.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Trong quan điểm chỉ đạo và mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, Tuổi trẻ Thủ đô hoàn toàn nhất trí với 5 quan điểm chỉ đạo được nêu trong dự thảo văn kiện, đây là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các quan điểm đã thể hiện rõ tinh thần kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ và khát vọng vươn lên của dân tộc. Cùng với đó là yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững; đột phá trong khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; thu hút, trọng dụng nhân tài; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Về các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được xác định một cách rõ ràng, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thể hiện bước đi chủ động, vững chắc và tầm nhìn chiến lược của đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Để các mục tiêu này có cơ sở đánh giá toàn diện hơn, Đoàn Thanh niên TP Hà Nội đề nghị xem xét, lượng hóa cụ thể hơn một số chỉ tiêu về xã hội như: Bổ sung thêm chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc; năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngoài ra, đề xuất bổ sung thêm chỉ tiêu riêng về công tác xây dựng Đảng trong hệ thống các chỉ tiêu phát triển nhằm tạo cơ sở đánh giá toàn diện, sâu sắc và khoa học hơn về quá trình phát triển chung của đất nước.

Về định hướng phát triển, nhiệm vụ và giải pháp, dự thảo đã bao quát đầy đủ 12 định hướng, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Để các nội dung đi vào thực tiễn một cách mạnh mẽ hơn, Đoàn Thanh niên TP Hà Nội đề xuất văn kiện tiếp tục nhấn mạnh hơn nữa vào những giải pháp mang tính hành động và đột phá. Đó là việc thúc đẩy mạnh mẽ các mô hình kinh tế mới (như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn); đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo gắn liền với thực tiễn sản xuất; phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới với tinh thần khát vọng, sáng tạo và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; quy hoạch phát triển bền vững, sinh thái, thông minh; đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống chính trị và tăng cường tiềm lực bảo đảm an ninh truyền thống lẫn an ninh phi truyền thống.

Đặc biệt, về công tác xây dựng Đảng, tuổi trẻ Thủ đô đề xuất nghiên cứu để nhấn mạnh việc tiếp tục coi trọng công tác cán bộ, phát huy vai trò nêu gương, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao sức chiến đấu của Đảng; đồng thời cần cụ thể hóa sâu sắc quan điểm “Dân là gốc” trong mọi chính sách và hành động, phát huy tối đa vai trò chủ thể của Nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, dự thảo báo cáo đã khái quát được những thành tựu vĩ đại, toàn diện của công cuộc đổi mới, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng và hoàn thiện hệ thống lý luận về con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam. Những thành tựu này là cơ sở vững chắc để củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và đặc biệt là trong đoàn viên, thanh niên.

“Với tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ, Đoàn Thanh niên TP đề xuất báo cáo cần phân tích sâu sắc, thẳng thắn hơn về một số vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện đường lối trong giai đoạn mới. Trong đó cần làm rõ và đi sâu vào nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đó, báo cáo cần đề ra giải pháp mạnh mẽ và triệt để hơn để khắc phục, chấn chỉnh, đặc biệt là trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, báo cáo cần có những định hướng và giải pháp đột phá, quyết liệt về chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, một nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược đối với tương lai dân tộc. Ngoài ra, để bắt kịp với xu thế thời đại, cần đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu, phát triển lý luận về quản trị số, xã hội số, gắn liền với đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ để không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn mở rộng các kênhđa chiều, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, khát vọng của Nhân dân một cách kịp thời và minh bạch nhất, từ đó phục vụ nhân dân một cách thiết thực nhất”, ông Trần Quang Hưng góp ý.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Thủ đô ý thức hơn bao giờ hết về trách nhiệm và sứ mệnh của mình trong công cuộc phát triển đất nước. Thời gian qua, bám sát quan điểm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, định hướng hoạt động của Trung ương Đoàn và thực tiễn của Thủ đô, Đoàn Thanh niên TP Hà Nội đã và đang triển khai một số phong trào, mô hình phát huy tinh thần xung kích, sức sáng tạo của tuổi trẻ tham gia thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị như: Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho thanh niên; các đề án bảo tồn, phát huy di sản văn hoá Thăng Long - Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “Đoàn tham gia xây dựng Đảng và bảo vệ chính quyền”…

“Với tinh thần thấm nhuần tư tưởng chính trị và đạo đức cách mạng, qua nghiên cứu sâu sắc các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Tuổi trẻ Thủ đô càng củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Đoàn Thanh niên TP coi những định hướng lớn trong văn kiện là kim chỉ nam, cũng là động lực mạnh mẽ để tiếp tục phát huy sức trẻ, trí tuệ, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Thủ đô và đất nước trong giai đoạn mới”, ông Trần Quang Hưng khẳng định.

Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc