08:23 14/08/2012

Đề nghị sớm bàn giao hồ sơ, di tích Khu Hoàng Diệu

Tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 14/8, ông Nguyễn Văn Sơn, giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đề nghị Viện Khảo cổ (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) sớm bàn giao toàn bộ hồ sơ, di tích, di vật Khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu cho trung tâm quản lý.

Tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 14/8, ông Nguyễn Văn Sơn, giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đề nghị Viện Khảo cổ (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) sớm bàn giao toàn bộ hồ sơ, di tích, di vật Khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu cho trung tâm quản lý.


Dự án khảo cổ học tại 18 Hoàng Diệu đã thực hiện từ năm 2002, nhưng đến nay mới bàn giao cơ bản khu A-B. Toàn bộ hồ sơ, kết quả nghiên cứu, hiện vật tại khu A-B và khu C-D chưa được bàn giao cho Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội.


Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết: Theo Luật Di sản văn hóa và quy chế thăm dò, khảo cổ học, sau khi kết thúc khai quật 1 năm đối với khu vực khai quật lớn, và chậm nhất là 2 năm, phải có báo cáo khoa học, thống kê hiện vật gửi cơ quan quản lý. Nhưng đến nay đã hơn 2 năm, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội vẫn chưa nắm được số lượng, số loại di vật, nên gặp nhiều khó khăn cho việc nghiên cứu, trưng bày, bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích này, đồng thời khiến việc thực thi Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu di tích Thành cổ chậm theo.

 

X.C