05:15 26/05/2020

Đề nghị công an điều tra vụ tập kết, đốt rác thải điện tử tại xã Bình Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Chánh Văn phòng UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), ông Vũ Đức Kim khẳng định, huyện đã đề nghị Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) và các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong vụ tập kết, đốt rác thải điện tử tại xã Bình Dương.

Ngày 26/5, trả lời phỏng vấn báo Tin tức, Chánh Văn phòng UBND huyện Vĩnh Tường, ông Vũ Đức Kim xác nhận thông tin: Trong những ngày qua, địa phương đã xảy ra tình trạng một số hộ dân đốt trộm rác thải điện tử (màn hình tivi) với số lượng lớn tại xã Bình Dương. Huyện đã ban hành văn bản số 1256/UBND-VP chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Bình Dương phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện Vĩnh Tường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương vào cuộc điều tra.

Trước đó, ngày 25/5, theo phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống tại thôn Yên Thịnh (xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường), bãi rác điện tử với diện tích gần 600 m2 đang xảy ra tình trạng người dân đốt để tiêu huỷ rác thải điện tử, gây khói đen có mùi khét bốc lên, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nơi đây.

Bà Ng.T.N (thôn Yên Thịnh) bức xúc, hơn 3 năm qua, người dân nơi đây phải sống chung với cảnh ô nhiễm không khí từ các đống rác thải điện tử này. Không rõ nguồn thiết bị tivi hỏng này từ đâu tuồn về và tập kết ở đây ngày càng nhiều, vị trí tập kết ở ngay sát mương nước tưới cho ruộng lúa và hoa màu đang khiến bà con lo ngại về vấn đề ô nhiễm nguồn nước.

Video và chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại nơi tập kết và đốt rác thải điện tử ở thôn Yên Thịnh (xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường):

Chú thích ảnh
Linh kiện điện tử, màn hình tivi chất dài cả trăm mét ngay trên cánh đồng thuộc thôn Yên Thịnh.
Chú thích ảnh
Người dân tập kết đống rác điện tử ở ngay nơi "cấm đổ rác".
Chú thích ảnh
Hàng triệu màn hình tivi và các linh kiện khác được tập kết về đây.
Chú thích ảnh
Hàng triệu mảnh thủy tinh từ màn hình bị đập nát để lấy linh kiện.
Chú thích ảnh
Nơi tập kết đống rác điện tử này nằm ngay sát con mương dẫn nước tưới tiêu cho cánh đồng lúa.
Chú thích ảnh
Rác thải tràn xuống cả mương gây ô nhiễm nguồn nước.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Xã Bình Dương hiện chưa có nhà máy xử lý rác thải công nghiệp.

 

TN/Báo Tin tức